Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

HNM| 17/12/2014 06:25

(HNM) - Ngày 16-12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt hơn 400 tướng lĩnh, cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Đào Văn Bình cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố tham dự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nhật Nam


Tại buổi gặp, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã ôn lại truyền thống anh dũng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, quân và dân Hà Nội luôn tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời nhận thức sâu sắc rằng trong suốt chặng đường giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Thủ đô Hà Nội, những chiến thắng oanh liệt và những thành tựu to lớn của Thủ đô đều là kết quả của sự gắn bó của quân dân cả nước, giữa Đảng bộ, nhân dân Thủ đô với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Trong ký ức của các thế hệ người Hà Nội đều in đậm dấu ấn về mốc son lịch sử cách đây 60 năm, cả Hà Nội rợp sắc cờ hoa, hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về giải phóng Thủ đô. Đặc biệt, trong 12 ngày đêm tháng 12-1972, bằng sự mưu trí, quả cảm, cùng với miền Bắc, quân và dân Thủ đô đã làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không" - một kỳ tích vô song, biểu tượng đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng… Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến quý báu của các tướng lĩnh đã nghỉ công tác trên địa bàn thành phố và chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

* Chiều 16-12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm một số gia đình và các cán bộ quân đội đã nghỉ hưu nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trên địa bàn TP Hà Nội. Đến thăm và dâng hương tại các gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Văn Tiến Dũng, Đại tướng Hoàng Văn Thái, Đại tướng Lê Trọng Tấn, Đại tướng Đoàn Khuê, Thượng tướng Chu Văn Tấn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thành kính tưởng nhớ công lao, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; những người đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành vững mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Cũng trong chiều 16-12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng Thượng tướng Lê Khả Phiêu; Đại tướng Lê Đức Anh, Đại tướng Phạm Văn Trà, Trung tướng Phan Thu. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc các đồng chí trường thọ; tiếp tục có những đóng góp quan trọng đối với Trung ương Đảng, Quân đội trong sự nghiệp phát triển đất nước và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

* Chiều 16-12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị, thời gian tới, trung tâm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, giữ vững danh hiệu là điểm sáng trong chăm sóc người có công.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh đã đến thăm, tặng quà bà Đào Ngọc Khanh (phòng 202 Học viện Quân y) là vợ liệt sĩ, thương binh Nguyễn Xuân Chuyên (số 7 Tô Hiến Thành) và ông Nguyễn Quang Dậu (số 52 Yên Phúc) bị nhiễm chất độc hóa học ở phường Phúc La (Hà Đông).

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công số I Hà Nội tại xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Nghĩa (ở xã Tản Hồng); bà Chu Thị Thước - vợ liệt sĩ (ở xã Vật Lại) và thương binh Đặng Thế Soạn (ở xã Tản Hồng, huyện Ba Vì).

* Chiều 16-12, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm "Quân đội anh hùng - truyền thống vẻ vang". Với trên 300 hình ảnh, tài liệu và hiện vật, chia làm bốn phần, triển lãm khái quát toàn bộ quá trình xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 70 năm qua, đặc biệt là những chiến công tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.