Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nguyên Hoa - Thành Vinh - Thanh Nhị| 19/12/2014 06:43

(HNM) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), sáng 18-12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là thủ trưởng Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây cũ; các đồng chí nguyên là thủ trưởng các cơ quan, cán bộ chủ trì các đơn vị trực thuộc Quân khu Thủ đô, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hà Nội và tỉnh Hà Tây (đã nghỉ hưu).



Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái; Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn tham dự.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã phát biểu khẳng định sự đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để giành được những thắng lợi vẻ vang, thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, trong những thành tựu chung của Thủ đô Hà Nội luôn có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ mà hiện nay là Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố tin tưởng lực lượng vũ trang Thủ đô sẽ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước trong tình hình mới. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô quyết tâm phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống đấu tranh kiên cường, bồi dưỡng ý chí, nghị lực và quyết tâm dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, vì sự nghiệp "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và công cuộc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV.

* Cùng ngày, quận Cầu Giấy kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hơn 500 cán bộ quân đội đã nghỉ hưu trên địa bàn quận đã về dự. Lãnh đạo quận Cầu Giấy tin tưởng với quyết tâm, ý chí của những anh "Bộ đội Cụ Hồ" năm xưa, những cựu chiến binh hôm nay sẽ phát huy tinh thần cách mạng, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia giáo dục truyền thống cách mạng, tiếp tục là gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

* Hơn 500 cán bộ quân đội nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong dịp này, quận Hai Bà Trưng đã tặng 1.364 suất quà cho các cán bộ quân đội tiêu biểu. Đây là hoạt động tình nghĩa, bày tỏ sự tri ân, biết ơn sâu sắc đến lớp cán bộ, chiến sĩ đã có nhiều cống hiến trong công cuộc chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Ngày 18-12, Trung đoàn Pháo binh 452 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đã tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và đại diện các đơn vị kết nghĩa gồm Báo Hànộimới cùng 11 cơ quan, đơn vị, nhà trường. Các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của quân đội, truyền thống trung thành - tự lực - đoàn kết - quyết thắng qua 35 năm xây dựng, trưởng thành của Trung đoàn 452. Đặc biệt, năm 2014, Trung đoàn đã tổ chức tốt các đợt thi đua, cuộc vận động, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ diễn tập một bên, hai cấp cùng Sư đoàn bộ binh 301. Cũng trong dịp này, Trung đoàn Pháo binh 452 đã thăm hỏi, tặng 12 suất quà các gia đình chính sách, người có công thuộc 3 xã Bình Yên, Kim Quan, Thạch Hòa (huyện Thạch Thất)…

* Chiều 18-12, hội thao Võ chiến đấu tay không toàn quân 2014 do Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức đã bế mạc sau 7 ngày diễn ra sôi nổi. Hội thao thu hút 500 vận động viên, chia làm 3 nhóm đối tượng thi đấu. Ban tổ chức đã trao 9 giải nhất cho nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạng cân từ 51 đến 80kg; 9 giải nhất cho nam sĩ quan - binh sĩ hạng cân từ 51 đến 80kg; 6 giải nhất cho nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hạng cân từ 48 đến 64kg. Giải nhất đồng đội nam sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc về Quân khu 5; nhất nam hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc về Quân đoàn 4; nhất nữ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc về Binh chủng Đặc công.

* Chiều 18-12, tại TP Quảng Ngãi, Quyền Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Huỳnh Đức Minh đã thay mặt lãnh đạo Nhà xuất bản Hà Nội trao tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bộ sách quý với tên gọi "Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến" do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.

Đây là bộ sách quý được thực hiện bằng tuệ của tập thể lãnh đạo và cán bộ Nhà xuất bản Hà Nội cùng hợp sức với đông đảo các nhà khoa học. Với ngân hàng dữ liệu được thu thập, xử lý dựng thành hệ thống, bộ sách gồm 90 đầu sách thuộc lĩnh vực địa lý, lịch sử, văn hóa - xã hội, kinh tế, văn học - nghệ thuật, tư liệu - tổng hợp về Hà Nội, giúp người đọc có thể nắm bắt khá đầy đủ về Thăng Long ngàn năm văn hiến. Quyền Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi Huỳnh Đức Minh bày tỏ sự cảm ơn đến những đồng nghiệp Báo Hànộimới đã giúp đỡ làm nhịp cầu nối để Báo Quảng Ngãi có cơ hội được nhận bộ sách quý này từ Nhà xuất bản Hà Nội để làm quà tặng cho bộ đội Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi Đại tá Võ Văn Hưng khẳng định: Đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm quý mến, sự sẻ chia hết sức thiết thực với bộ đội, đặc biệt là bộ đội đảo Lý Sơn của Nhà xuất bản Hà Nội và Báo Quảng Ngãi. Món quà này đã đóng góp lớn vào việc làm giàu thêm kiến thức cho bộ đội tỉnh, đáp ứng nhu cầu tự tìm hiểu, nâng cao kiến thức của bộ đội về Thủ đô yêu dấu.

* Tối cùng ngày, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng cục Chính trị (Quân đội nhân dân Việt Nam) đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Bước chân người lính".

Chương trình nghệ thuật được chia theo các chủ đề: Từ kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Các ca khúc đi cùng năm tháng được trình bày tại chương trình đã giúp khán giả ôn lại quá trình hình thành, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; làm rõ thêm lòng yêu nước, sự dũng cảm của “Bộ đội Cụ Hồ”, tình cảm quân dân thắm thiết...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.