Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố tặng quà các gia đình Công giáo

Khánh Thu - Kiều Oanh| 20/12/2014 06:17

(HNM) - Nhân mùa Giáng sinh 2014, chiều 19-12, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình đã đến chúc mừng giáo dân giáo phận Hưng Hóa. Tại Tòa Giám mục Hưng Hóa - thị xã Sơn Tây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đã gửi lời chúc mừng tới Giám mục Vũ Tất cùng hơn 235 nghìn đồng bào Công giáo


Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời mong muốn Tòa Giám mục Hưng Hóa động viên giáo dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; luôn giữ vững tình đoàn kết lương - giáo để chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.

*Cùng ngày, UVTV, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh đã tới thăm, tặng quà các họ giáo, gia đình Công giáo và linh mục tại hai huyện Thanh Trì và Thường Tín. Trưởng ban Dân vận Thành ủy đã trao tặng 52 suất quà cho các linh mục, họ giáo, gia đình Công giáo tiêu biểu thuộc hai huyện, đồng thời bày tỏ mong muốn các linh mục, gia đình Công giáo, họ giáo tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần nhiều hơn nữa để phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội…

*Ngày 19-12, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) TP Hà Nội đã tổ chức chúc mừng Giáng sinh, năm mới 2015 và tổng kết phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" trong đồng bào Công giáo Thủ đô. Năm 2014, UBĐKCG thành phố đã chủ động phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trên toàn thành phố tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động. Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư - Sống tốt đời đẹp đạo" đã được triển khai hiệu quả. Hơn 95% gia đình Công giáo trên toàn thành phố đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố tặng quà các gia đình Công giáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.