Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Nguyên Hoa| 20/12/2014 15:18

(HNMO) - Sáng 20-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014)...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng (Báo Điên tử ĐCSVN).


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng Lê Hồng Anh; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm tham dự buổi lễ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười gửi lẵng hoa chúc mừng. Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Bộ trưởng, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động … cùng dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân và tưởng nhớ Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, người anh cả của QĐND Việt Nam. Ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam cách đây 70 năm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc Việt Nam, QĐND Việt Nam đã cùng toàn dân giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Quân đội nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng. Quân đội tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo; góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”, tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân. Chủ tịch nước khẳng định: Đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, QĐND Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã nối tiếp lập nên những chiến công hiển hách, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” mà nhân dân khen tặng, xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Từ năm 1989, Ngày thành lập QĐND Việt Nam được xác định đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân. 25 năm qua, ý thức trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân được nâng cao. Phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển mạnh mẽ. “Thế trận lòng dân”, nhân tố cơ bản của thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố vững chắc. Mối quan hệ quân dân được tăng cường trên cơ sở sự nhất trí về chính trị tinh thần, sự thống nhất về mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân. Vì vậy, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Nắm vững nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống tổ chức đảng trong quân đội; đặc biệt là phải gắn bó máu thịt với nhân dân, bởi đó là cội nguồn sức mạnh làm nên chiến thắng của quân đội và dân tộc ta.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng LLVT nhân dân đại diện cho các cựu chiến binh trong cả nước khẳng định quyết tâm của Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục gương mẫu, rèn luyện xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Anh hùng; kiên định, vững vàng về phẩm chất, gương mẫu về hành động, nói và làm theo đường lối của chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng úy Đặng Thị Bích Trang nhấn mạnh quyết tâm của thế hệ trẻ Việt Nam và QĐND Việt Nam, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nhân dân; chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, viết tiếp trang sử vàng của QĐND Việt Nam anh hùng, làm rạng rỡ hơn hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cũng tại buổi lễ trọng thể này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho QĐND Việt Nam, đã có công lao to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.