Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao hơn 2.900 mái ấm công đoàn cho người lao động khó khăn

Khánh Thu| 26/12/2014 07:09

(HNM) - Ngày 25-12, tại Hà Nội, BCH Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 5, thảo luận các báo cáo về kết quả công tác công đoàn năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015…


Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận TƯ Hà Thị Khiết đề nghị các cấp công đoàn cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống giai cấp công nhân, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đảng; làm cho CNLĐ nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động tuyên truyền, vận động CNVCLĐ đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp; phát động các phong trào thi đua thiết thực, cụ thể; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh…

Năm 2014, tình hình lao động và việc làm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; hơn 60.000 doanh nghiệp gặp khó khăn, thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc phá sản. Tuy nhiên, Công đoàn đã tích cực tham gia tháo gỡ khó khăn, chia sẻ với doanh nghiệp, ổn định việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống người lao động. Các cấp công đoàn cũng đã trao hơn 2.900 mái ấm công đoàn với số tiền ủng hộ hơn 82,6 tỷ đồng cho người lao động gặp khó khăn…

Nhân dịp này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao hơn 2.900 mái ấm công đoàn cho người lao động khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.