Theo dõi Báo Hànộimới trên

Để thanh niên phấn đấu và khẳng định mình

Linh Nhi| 28/12/2014 07:40

(HNM) - Trong nhiệm kỳ 2010-2014, hoạt động của các cấp Hội LHTN Việt Nam đã thu được nhiều kết quả tích cực.

Đoàn kết, sáng tạo, cống hiến

Hội LHTN Việt Nam hiện có gần 7,4 triệu hội viên. Với sự chủ động, sát sao, các hoạt động do Hội LHTN phát động, tổ chức đã động viên, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, thể hiện rõ trách nhiệm của mình, sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước. Phó Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên TƯ Đoàn, đồng thời là Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Vũ Minh Lý khẳng định, suốt những năm qua, đặc biệt là trong 5 năm gần đây, các tầng lớp thanh niên cả nước đã nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, cống hiến. Thực hiện 3 cuộc vận động lớn đó là "Thanh niên sống đẹp, sống có ích"; "Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường"; "Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng", thanh niên đã tích cực tham gia những hoạt động thiết thực cho xã hội và tạo ra quyền lợi thiết thân cho bản thân, qua đó dần hình thành nên lớp thanh niên có lối sống đẹp, vì cộng đồng, sẵn sàng tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chủ động lập thân lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và tích cực hội nhập quốc tế.

Tận tâm đóng góp sức trẻ tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội. Ảnh: Sơn Hà


7/10 chỉ tiêu cơ bản Đại hội VI (nhiệm kỳ 2010-2014) đề ra đã đạt, trong đó có những chỉ tiêu đạt rất cao so với mục tiêu đề ra là minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực của các cấp hội và tuổi trẻ cả nước. Trong đó, điển hình như chỉ tiêu vận động và triển khai xây dựng nhà nhân ái được gần 9.400 nhà, đạt 187,62%; hiến máu tình nguyện thu được gần 3,288 triệu đơn vị máu, đạt 328% chỉ tiêu đề ra. Liên kết hướng nghiệp, đào tạo, giải quyết việc làm cho thanh niên đạt 2,25 triệu người, trong khi chỉ tiêu là 1 triệu người... Bên cạnh đó, các cấp hội cũng thực hiện đầy đủ nội dung hai chương trình lớn và 4 nhiệm vụ cụ thể, trong đó chương trình “Khi Tổ quốc cần” là trọng điểm và thu được kết quả khả quan, với hàng trăm nhà bán trú cho học sinh vùng cao, hàng nghìn buổi khám chữa bệnh cho đồng bào nghèo, hàng nghìn công trình phần việc giúp bà con mọi miền Tổ quốc phát triển kinh tế được đồng loạt thực hiện…

Trong những thành tích của Hội LHTN Việt Nam có sự đóng góp quan trọng của Hội LHTN Hà Nội, đơn vị được đánh giá là dẫn đầu nhiều phong trào. Chủ tịch Hội LHTN Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt phấn khởi cho biết, với 584 Ủy ban hội phường, xã, thị trấn, gồm 824.592 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 8.293 chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm, phong trào thanh niên Thủ đô 5 năm qua đã thu được những kết quả tích cực được TƯ, thành phố, các cấp, các ngành, dư luận, xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Tiêu biểu, các cấp hội thành lập được 2.885 đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp đỡ 43.395 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đảm nhận gần 20 công trình lớn, hàng nghìn phần việc thanh niên hỗ trợ phát triển kinh kế vùng cao, biên giới hải đảo, cùng hàng vạn việc làm thiết thực khác mang lại hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội…

Công tác cán bộ - vấn đề tiên quyết

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay công tác hội và phong trào thanh niên đang đặt ra nhiều vấn đề khiến những người làm công tác hội không khỏi băn khoăn... Thực tế 3/10 chỉ tiêu chưa hoàn thành đầy đủ cũng cho thấy những vấn đề cần khắc phục, đơn cử: Chỉ tiêu phát triển 2 triệu hội viên để phấn đấu cuối nhiệm kỳ có trên 8,5 triệu hội viên, các cấp hội dù đã phát triển được hơn 3,4 triệu hội viên nhưng cuối nhiệm kỳ cũng chỉ có gần 7,4 triệu hội viên là do việc quản lý, phát triển hội viên ở nhiều nơi còn bị buông lỏng và việc xây dựng chỉ tiêu không sát thực tế; chỉ tiêu xây dựng 2.000 phòng học tại các vùng biên giới hải đảo, chỉ thực hiện được 28,8% do khi xây dựng chưa khảo sát kỹ nhu cầu và địa bàn để xây dựng, chưa tính được cụ thể nguồn lực; chỉ tiêu phát triển các mô hình tập hợp thanh niên cũng chưa đạt được Ủy ban TƯ Hội LHTN Việt Nam khóa VI thẳng thắn cho rằng do các cấp hội chưa có giải pháp đột phá; cán bộ hội còn tâm lý ngại việc khó... Nguyên Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết thêm: Hiện nay, hệ thống tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ hội còn thiếu, phần lớn kiêm nhiệm, luân chuyển công tác nhanh, nên việc kế thừa và phát huy kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức gặp nhiều khó khăn, từ đó dẫn đến thực trạng cán bộ hội chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; xây dựng lối sống thanh lịch - văn minh, văn hóa ứng xử, giao tiếp cho hội viên thanh niên. Do yếu ở điểm này nên kết quả hoạt động khó bền vững.

Thực tế cũng cho thấy trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ hội chưa đáp ứng yêu cầu, qua công tác chưa thực sự thể hiện là người bạn đồng hành của thanh niên và chưa đổi mới tư duy khi triển khai các hoạt động của hội, còn phụ thuộc theo phương thức của tổ chức Đoàn. Bên cạnh đó, sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các phong trào hoạt động của thanh niên ở nhiều nơi, nhiều lúc cũng chưa đúng mức, kịp thời... Một vấn đề khách quan nữa là sự phát triển của các loại hình vui chơi, giải trí mới, sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội đã ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức của một bộ phận thanh niên, tạo ra những khó khăn trong việc thu hút và tập hợp thanh niên tham gia vào các hoạt động Hội LHTN...

Cán bộ là gốc của mọi công việc, nếu xây dựng được đội ngũ cán bộ tốt thì sẽ khắc phục được những nguyên nhân chủ quan và vượt qua được những khó khăn khách quan. Bởi thực tế khi cán bộ hội tích cực sáng tạo, nhiệt huyết với phong trào thì những khó khăn lại có thể biến thành thuận lợi như không ít tổ chức, đơn vị đã sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội để nhân lên những việc làm đẹp mà hoạt động hiến máu tình nguyện là một minh chứng. Nâng cao chất lượng tổ chức hội và phong trào thanh niên mà trước hết là chất lượng đội ngũ cán bộ là một trong những nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII và cũng là mong muốn của tuổi trẻ cả nước hướng về đại hội.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ

(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020. Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ Đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng vị trí, nhiệm vụ công tác, đạt tiêu chuẩn chức danh ở các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận cho đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng và hệ thống chính trị. Theo đó, đề án có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát xây dựng chuẩn yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các vị trí công tác trong Đoàn thanh niên các cấp; bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn, Hội, Đội cho 5.800 lượt cán bộ ở tổ chức Đoàn cấp TƯ, Bí thư Đoàn xã các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các xã thuộc 62 huyện nghèo…

Linh Hoa

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Để thanh niên phấn đấu và khẳng định mình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.