Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đại hội Đảng các cấp

Tư Đô - Việt Tuấn| 29/01/2015 06:24

(HNM) - Ngày 28-1, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Chính phủ (BCĐ 138/CP) đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ảnh: VGP/Doãn Tấn


Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương chú trọng công tác bảo đảm ANTT phục vụ an toàn đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện quốc tế tổ chức tại Việt Nam diễn ra trong năm 2015. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, nòng cốt là lực lượng công an (CA) tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã các loại tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp về tội phạm trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm; đặc biệt là cần triển khai các giải pháp mang tính đột phá trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, các đường dây ma túy, cờ bạc; tăng cường công tác nắm tình hình, thông tin, báo cáo chính xác; tranh thủ sự chỉ đạo của các Đảng ủy, chính quyền phân loại xử lý tội phạm bảo đảm khách quan. Các cơ quan chức năng cũng cần triển khai thực hiện hiệu quả các dự án luật đã được Quốc hội thông qua có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; tham mưu giải quyết vướng mắc trong thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến việc đưa người nghiện vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cai nghiện bắt buộc... Các cơ quan CA, viện kiểm sát, tòa án điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không để oan người vô tội…

* Ngày 28-1, Tổng cục Cảnh sát - Bộ CA đã triển khai các giải pháp đấu tranh với các vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, buôn lậu, gian lận thương mại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết và lễ hội đầu năm, Tổng cục Cảnh sát, CA các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền, tổ chức ký cam kết đối với các hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên… thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo...  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đại hội Đảng các cấp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.