Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyển biến rõ nét, kết quả toàn diện

Khánh Khoa| 31/01/2015 07:15

(HNM) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, kết quả chương trình đạt được khá rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, tạo ra chuyển biến mạnh mẽ cả về ý thức lẫn hành động từ bộ máy chính quyền, đoàn thể đến từng người dân.

Cầu vượt tuyến Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh đã góp phần giảm ùn tắc giao thông.



Chọn việc khó làm trọng tâm

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng, TP Hà Nội đã chọn những việc khó, những khâu còn yếu làm trọng tâm đột phá, từ đó tạo ra thay đổi căn bản, rõ rệt. Đơn cử, về hạ tầng giao thông, trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, Hà Nội đã hoàn thành nhiều dự án quan trọng như tuyến đường Văn Cao - Hồ Tây, Cát Linh - La Thành - Thái Hà - Láng; các tuyến Vành đai 1, 2, 3; các cầu Đông Trù, Nhật Tân và Vĩnh Thịnh… vừa góp phần cải thiện năng lực giao thông vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các quận, huyện rà soát quỹ đất, thu hồi nhiều dự án chậm triển khai để xây dựng trường học, chợ, nhà văn hóa, công viên… phục vụ nhu cầu dân sinh. Sau khi rà soát, quỹ đất quy hoạch trường học tại quận, huyện, thị xã, nhất là khu vực nội đô vốn rất thiếu, có thể cơ bản đáp ứng được nhu cầu đến hết 2015.

Báo cáo đánh giá chung kết quả đạt được, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Bùi Mạnh Tiến cho biết, khối lượng lớn đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt; đi cùng với đó là quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị, chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị… được ban hành, là công cụ để quản lý theo đồ án quy hoạch. Việc đầu tư xây dựng công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng… Đặc biệt, "Năm trật tự văn minh đô thị" triển khai trong năm 2014 và tiếp tục thực hiện trong năm 2015 đã giải quyết nhiều vấn đề dân sinh; chấn chỉnh kỷ cương, quản lý trật tự xây dựng đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường…

Xã hội hóa nguồn lực đầu tư hạ tầng

Mặc dù kết quả thực hiện Chương trình 06-CTr/TU đạt được toàn diện, tạo nhiều chuyển biến rõ nét, song cũng còn một số điểm hạn chế, điển hình là: Chất lượng đồ án quy hoạch chi tiết còn phải điều chỉnh; nhiều dự án nhà ở xã hội chưa đáp ứng yêu cầu mức độ dịch vụ; quản lý, vận hành chung cư tái định cư bị nhiều phàn nàn, điều tiếng…; đặc biệt, ý thức chấp hành luật lệ giao thông vẫn rất kém. Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, không đâu giao thông lộn xộn như Hà Nội, mặc dù thành phố đã áp dụng nhiều biện pháp từ tuyên truyền, hướng dẫn, đến xử phạt... Cũng theo Chủ tịch UBND thành phố, nhu cầu đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội rất lớn nhưng nguồn lực từ ngân sách hạn chế, trong khi thiếu cơ chế, chính sách để thu hút. Do đó, một trong những nhiệm vụ, giải pháp triển khai Chương trình 06 trong năm 2015 là huy động nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Muốn xã hội hóa nguồn lực đầu tư, phải có cơ chế, chính sách thu hút linh hoạt; bên cạnh đó, sẽ tăng cường đấu giá đất, quản lý chất lượng, hiệu quả dự án đầu tư. Theo chủ tịch, cải cách quy trình, thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng; cái gì đã phân cấp cho địa phương, để địa phương tự chủ, cấp trên không nên ôm đồm.

Về nhóm nhiệm vụ lớn của thành phố như giải tỏa thị trường bất động sản, tháo gỡ bất cập trong quản lý nhà tái định cư, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội… Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, rà soát, cân đối lại giữa cung - cầu, phạm vi đối tượng để cấp phép đầu tư với tinh thần chủ động, tránh tình trạng dư thừa phân khúc nhà ở xã hội như một số phân khúc nhà ở thương mại hiện nay. Về quản lý trật tự đô thị, nhóm nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết nhà siêu mỏng, siêu méo, cấp "sổ đỏ" cho nhà ở dự án, bảo tồn di sản, quản lý nhà biệt thự cũ; chống ùn tắc giao thông, quản lý phương tiện taxi, xe ba bánh, xe chở hàng cồng kềnh…

Kết quả nổi bật của Chương trình 06: Thông qua 30/33 đồ án quy hoạch chung; giao, cho thuê 958ha đất, với 265 dự án, tạo nguồn thu 12.000-15.000 tỷ đồng/năm, chiếm 10% tổng nguồn thu của thành phố. Hoàn thành hơn 1 triệu mét vuông sàn nhà ở công nhân; 285.000m2, tương đương 4.567 căn hộ nhà ở thu nhập thấp; triển khai 10 dự án nhà ở sinh viên. Hoàn thành 7 cầu vượt thép tại nút giao thông, đưa vào sử dụng 9 cầu vượt cho người đi bộ. Bảo đảm tỷ lệ 100% dân số đô thị sử dụng nước sạch; 100% rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày…
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyển biến rõ nét, kết quả toàn diện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.