Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thăm, làm việc tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn)

Việt Tuấn| 03/02/2015 13:54

(HNMO) - Ngày 3-2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã thăm, làm việc tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn) về tình hình phát triển kinh tế, xã hội năm 2014-phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tặng quà cho Hợp tác xã nông lâm nghiệp xã Bắc Sơn.


Bắc Sơn tiếp giáp với 2 tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, có dãy núi cao thuộc dãy núi chân chim của Tam Đảo. Xã Bắc Sơn là xã khó khăn của huyện Sóc Sơn, không có nghề truyền thống, nông dân chủ yếu phát triển lâm nghiệp, trồng chè và cấy lúa, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp (18,85 triệu đồng/người/năm), toàn xã có 3,5% hộ nghèo. Đặc biệt, Bắc Sơn là một trong 3 xã quy hoạch xây dựng Khu liên hợp xử lý rác thải, nguồn nước, môi trường không khí bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, xã Bắc Sơn đề nghị với thành phố và huyện Sóc Sơn, quan tâm đầu tư hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt sạch, 100% hộ dân được cấp thẻ BHYT. Bên cạnh đó, xã xác dịnh phát triển cây chè là mũi nhọn, vì thế mong muốn thành phố quan tâm mở rộng sản xuất thành vùng chuyên canh, có đủ quy trình chất lượng để xuất khẩu, giúp nhân dân phát triển kinh tế bền vững.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã thăm, tặng quà cho thầy và trò Trường Tiểu học Bắc Sơn A; thăm, động viên xã viên Hợp tác xã nông lâm nghiệp xã Bắc Sơn chuyên sản xuất chè sạch, an toàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo thăm, làm việc tại xã Bắc Sơn (Sóc Sơn)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.