Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các quận Long Biên, Nam Từ Liêm tổ chức đại hội điểm

Quốc Bình| 27/03/2015 13:02

(HNMO) - Ngày 27-3, Đảng bộ phường Thạch Bàn (quận Long Biên) tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXIX. Đây là một trong ba đơn vị được Quận ủy Long Biên chọn làm đại hội điểm.


Bí thư, các phó bí thư quận ủy, bí thư đảng ủy 10 phường trên địa bàn quận đã đến dự, theo dõi, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Đại hội đã diễn ra dân chủ, khách quan, nghiêm túc và trách nhiệm. Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ phường Thạch Bàn đã lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội. Đảng bộ phường luôn đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh", trong đó có 4/5 năm đạt "trong sạch vững mạnh tiêu biểu".

Đại hội cơ bản thống nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 do Ban chấp hành Đảng bộ đề xuất như: tăng thu ngân sách 20%/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%, tỷ lệ hộ gia đình văn hoạt đạt 89%, tổ dân phố văn hóa đạt 73%, 100% hộ xây dựng có phép và đóng thuế; tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 75%.

Đại biểu Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND quận Nam Từ Liêm biểu quyết.


* Sáng cùng ngày, Đảng bộ cơ quan UBND quận Nam Từ Liêm đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của quận Nam Từ Liêm. Lãnh đạo Quận ủy và các bí thư đảng bộ trực thuộc đã đến dự, theo dõi đại hội. Nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù ở những giai đoạn, điều kiện khác nhau (tách huyện Từ Liêm thành hai quận), song Đảng bộ cơ quan UBND quận đã thể hiện tốt tinh thần đoàn kết và khả năng lãnh đạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, quản lý.

Đặc biệt, trong gần 1 năm thực hiện Nghị quyết 132-NQ/CP của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, Đảng bộ cơ quan UBND quận Nam Từ Liêm đã lãnh đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan quận hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, không những duy trì tốt hoạt động của bộ máy quản lý, mà còn giúp quận đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng...

Đại hội thống nhất, trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ tập trung tạo "đột phá" ở một số lĩnh vực như cải cách hành chính, quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng. Đảng bộ phấn đấu trong cả nhiệm kỳ, 100% các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% cán bộ, công chức , viên chức hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu trên 80% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các quận Long Biên, Nam Từ Liêm tổ chức đại hội điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.