Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động, sáng tạo trong quản lý, phát triển giao thông

Vũ Thủy| 29/03/2015 06:17

(HNM) - Trong hai ngày 27 và 28-3, Đảng bộ cơ quan Sở GT-VT Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Đây là đơn vị được Đảng ủy khối Các cơ quan TP Hà Nội chỉ đạo đại hội điểm.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan thành phố Đào Xuân Mùi; tổ công tác chỉ đạo đại hội của Thành ủy cùng Bí thư Đảng ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối đã đến dự, theo dõi, rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Sở Giao thông - Vận tải.


Góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ cơ quan Sở GT-VT nhiệm kỳ 2010-2015, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Sở GT-VT đã lãnh đạo, chỉ đạo, tìm các giải pháp hữu hiệu để tháo gỡ các nút thắt. Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội và quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Đảng ủy cơ quan đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển ngành, kế hoạch trung hạn và kế hoạch hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sở đã tham mưu xây dựng đồ án Quy hoạch phát triển GT-VT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và trình UBND thành phố Kế hoạch phát triển GT-VT Thủ đô giai đoạn 2011-2015 làm cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm, trong đó lựa chọn các dự án giao thông quan trọng để ưu tiên đầu tư.

Đặc biệt, Sở đã chủ trì, tham mưu xây dựng chương trình mục tiêu nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn, kế hoạch triển khai bảo đảm TTATGT trên địa bàn hưởng ứng "Năm trật tự và văn minh đô thị"... Thực hiện các quy hoạch, kế hoạch chi tiết, trong 5 năm qua, trên địa bàn thành phố đã có nhiều công trình được hoàn thành, bước đầu cơ bản hình thành hạ tầng khung, tạo điều kiện thuận lợi trong kết nối các tuyến đường nội đô với vùng ngoại thành.

Ngoài ra, công tác tổ chức giao thông, sửa chữa nâng cấp đường được Sở thực hiện kịp thời, có giải pháp hợp lý; qua đó, đã giải quyết 84 điểm đen về tai nạn giao thông, 95 điểm ùn tắc giao thông... Mạng lưới xe buýt được rà soát, điều chỉnh hợp lý, năng lực vận chuyển được cải thiện. Sở đã phát triển thêm 6 tuyến xe buýt trợ giá (từ 65 tuyến lên 71 tuyến), đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Những nỗ lực của ngành đã góp phần quan trọng giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Phát huy tính sáng tạo

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ cơ quan Sở GT-VT từ nay đến năm 2020, trong đó cần tập trung khai thác kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm thông suốt trong mọi tình huống; đảm nhiệm vận tải hành khách công cộng đạt 25% nhu cầu đi lại của nhân dân, giảm 7-10 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông; mỗi năm phát triển thêm 3 tuyến xe buýt. Một trong những giải pháp thực hiện mục tiêu trên là Đảng bộ sẽ chỉ đạo rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý, đề xuất, tham mưu với UBND thành phố, Bộ GT-VT điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Mặt khác, Sở tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về GT-VT, nhất là cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực ngoài Nhà nước để triển khai nhanh các công trình kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, Đảng bộ Sở GT-VT đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, tranh thủ sự ủng hộ của thành phố và các bộ, ngành trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước đột phá trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong giảm ùn tắc giao thông. Lĩnh vực vận tải công cộng đã nâng lên rõ rệt, chất lượng xe buýt ngày càng được nâng cao. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Sở cần phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm, tham mưu, đề xuất các giải pháp về giao thông cho UBND thành phố, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về chuyên ngành GT-VT.

Chiều 28-3, đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội điểm tại Đảng bộ cơ quan Sở GT-VT Hà Nội, Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan TP Hà Nội Đào Xuân Mùi khẳng định đại hội đã thành công tốt đẹp. Dù thời gian chuẩn bị ngắn nhưng Đảng ủy cơ quan Sở GT-VT đã cố gắng cao, khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nhân sự... Bí thư Đảng ủy khối đề nghị bí thư, phó bí thư các TCCS Đảng trực thuộc khối tới đây tổ chức đại hội đơn vị mình cần thực hiện công tác chuẩn bị chu đáo, khoa học để đại hội diễn ra thành công.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động, sáng tạo trong quản lý, phát triển giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.