Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới

Thanh Tàu| 29/03/2015 15:11

(HNMO) - Ngày 29/3, tại TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh (1945 - 2015)

Đến dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành, các nhà nghiên cứu...

Toàn cảnh buổi hội thảo.


Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định: Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), nhằm khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an (trước đây là Bộ Nội vụ), Ban An ninh Trung ương Cục, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, công sức đóng góp to lớn của nhân dân và các tỉnh bạn đã đùm bọc, che chở, giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời khẳng định truyền thống 70 năm lực lượng Công an nhân dân luôn trung thành với Tổ quốc, với Đảng, chính quyền và với nhân dân, cũng như để làm rõ vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, trong 40 năm xây dựng và bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 


Bên cạnh đó, Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh, hội thảo giúp lực lượng Công an thành phố đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, kế thừa và phát huy những kế quả đạt được để tham mưu, thực hiện vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đề xuất các giải pháp, phương thức phù hợp, phấn đầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xứng đáng và sự nghiệp “xây dựng thành phố Hồ Chí Minh văn minh hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn cho khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á”.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: 70 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời chiến cũng như thời bình, lực lượng CAND nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng, luôn một lòng, một dạ tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kề vai, sát cánh cùng Quân đội nhân dân, các ngành, các cấp, nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tận tụy, sáng tạo trong công tác, dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Tại hội thảo quan trọng này, các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành, các nhà nghiên cứu tập trung làm rõ các nội dung chính: Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Sở Công an Nam Bộ và Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, của Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP Hồ Chí Minh đối với lực lượng Công an TP từ năm 1945 đến nay. Làm rõ vai trò và những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong 40 năm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHồ Chí Minh. Làm rõ vai trò, sự đóng góp lớn lao của nhân dân, của các cơ quan Bộ Công an, của các ngành, các lực lượng vũ trang và các tỉnh bạn đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Công an TP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ kháng chiến cũng như trong giai đoạn hòa bình. Khẳng định truyền thống quý báu của lực lượng Công an TP nói riêng, lực lượng CAND nói chung luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với chính quyền và nhân dân; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Làm rõ những bài học kinh nghiệm được rút ra từ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an TP trong 70 năm qua và việc vận dụng những kinh nghiệm vô cùng quý báu đó vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

Hội thảo đã nhận được 80 bài viết của các đồng chí là lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo Công an Thành phố; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành bạn; các đồng chí lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo Công an các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các tham luận trình bày tại hội thảo đã nêu bật được vai trò của lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, đồng thời khẳng định sự mạnh mẽ, chủ động của lực lượng Công an Thành phố trong công tác giữ vững an ninh trât tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời kỳ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.