Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Quân đoàn 2

Theo Hoàng Dũng/VOV| 29/03/2015 16:37

Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật Ban liên lạc Quân đoàn 2 nhân dịp trở lại thăm chiến trường xưa. Đây là một trong đơn vị chủ lực đánh vào Dinh độc lập, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Hướng tới kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, sáng 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật Ban liên lạc Quân đoàn 2 nhân dịp trở lại thăm chiến trường xưa. Đây là một trong đơn vị chủ lực đánh vào Dinh độc lập, góp phần to lớn vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước và các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đoàn 2.

Quân đoàn chủ lực, cơ động, chiến lược đầu tiên được thành lập ngày 17/5/1974 trên chiến trường miền Nam.
Ngay sau khi thành lập, quân đoàn đã tham gia chiến đấu và giành thắng lợi lớn trong 2 chiến dịch Nông Sơn - Thượng Đức và La Sơn - Mỏ Tàu.

Mùa Xuân năm 1975, Quân đoàn 2 vinh dự được tham gia trận mở màn của chiến dịch Tây Nguyên.

Chủ tịch nước tặng logo kỷ niệm cho các đại biểu


Quân đoàn 2 lập chiến công xuất sắc trong chiến dịch giải phóng Trị - Thiên - Huế và chiến dịch Đà Nẵng, tiến công thần tốc giải phóng các tỉnh duyên hải miền Trung, chớp thời cơ và dũng mãnh trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đột kích thọc sâu vào nội đô, húc đổ cánh cổng sắt và đánh chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn góp phần giải phóng Sài Gòn, Gia Định, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau năm 1975, Quân đoàn 2 tiếp tục tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia; biên giới phía Bắc, lập nhiều chiến công, đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ niềm tin vững chắc vào Đảng và Nhà nước, và mong muốn Đảng đấu tranh mạnh mẽ với tình trạng tha hóa, quan liêu, tham nhũng để củng cố, nâng cao hơn công tác xây dựng Đảng, đồng thời các bộ, ngành tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục công nhận đối với thương binh, liệt sĩ, tập trung sức lực tìm kiếm hài cốt của hàng trăm nghìn liệt sĩ đang nằm ở các chiến trường xưa…

Đánh giá cao Ban Liên lạc Quân đoàn 2 đã tổ chức hoạt động về nguồn hết sức có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ để các cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa mà thông qua đó có thể trao đổi, đề xuất ý kiến với Đảng, Nhà nước về chính sách hậu phương quân đội, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.


Chúc sức khỏe và chúc cuộc về nguồn thành công, Chủ tịch nước mong rằng các cựu chiến binh tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Chủ tịch nước nói: "Cuộc hành trình này sẽ có nhiều nước mắt, nhưng là giọt nước mắt tích cực nhớ lại cội nguồn, nhớ lại bao nhiêu đồng đội đã ngã xuống để góp phần cho chiến thắng 30/4 và chiến công khác sau đó để có cơ ngơi như bây giờ. Với tư cách là những người trong cuộc, mong rằng các đồng chí chia sẻ đóng góp với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về mọi mặt như công tác xây dựng Đảng, chính sách hậu phương quân đội… trên tinh thần cách mạng, đường lối của Đảng và Nhà nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay".

Ghi nhận các kiến nghị của các cựu chiến binh, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm có chế độ chính sách đối với các thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, thực tế nhiều người còn vướng mắc về thủ tục chưa được hưởng chế độ, cùng với đó còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Đây là trăn trở của tất cả chúng ta, trong đó có Ban liên lạc Quân Đoàn 2 cần đề xuất tháo gỡ về thủ tục chính sách, tiếp tục nỗ lực tìm kiếm hài cốt đồng đội, theo đề xuất có thể nghiên cứu xây dựng những đài tưởng niệm tại các địa điểm diễn ra các cuộc chiến đấu oanh liệt để tri ân các liệt sĩ và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Với những bài học kinh nghiệm đại biểu nêu ra, sẽ bổ sung về lý luận thực tiễn làm phong phú đường lối chiến lược quốc phòng, giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định quyết sách đúng đắn; thực hiện thành công 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước gặp mặt Ban liên lạc Quân đoàn 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.