Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội điểm

Thành Tâm - Văn Hợp| 31/03/2015 05:59

(HNM) - Ngày 30-3, Đảng bộ phường Quán Thánh (quận Ba Đình) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là phường được Quận ủy Ba Đình chọn làm điểm đại hội cơ sở khối phường.


Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 đề ra, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ 3 năm liền đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năm 2014 đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Năm 2012, cán bộ và nhân dân phường được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối phường.

Trong nhiệm kỳ tới, đại hội thống nhất đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát Đảng, tiếp tục đổi mới công tác vận động quần chúng. Về công tác xây dựng Đảng, đại hội đề ra chỉ tiêu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 80-85%, số chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm chiếm hơn 60%, Đảng bộ phường hằng năm đạt trong sạch, vững mạnh. Đại hội cũng thống nhất mục tiêu tiếp tục tăng trưởng kinh tế của phường bình quân hằng năm đạt 12%, thu ngân sách vượt chỉ tiêu; duy trì các chỉ tiêu văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đô thị; tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm an sinh xã hội...

*Cùng ngày, Huyện ủy Quốc Oai chỉ đạo Đảng bộ xã Liệp Tuyết chính thức tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội điểm cấp cơ sở khối xã, thị trấn. Trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã, Liệp Tuyết đã hoàn thành 11/12 chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19 đề ra. Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hằng năm đạt 23,7%, chiếm 43,7% trong cơ cấu kinh tế năm 2010 tăng lên 51,8% năm 2014. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với việc đạt và cơ bản đạt 13/19 tiêu chí; dồn điền đổi thửa thực hiện giảm từ 10.203 thửa xuống còn 4.094 thửa; hoàn thành kiên cố hóa gần 22,5km giao thông... Các đại biểu đã thảo luận, thông qua Nghị quyết đại hội, trong đó, phấn đấu đến năm 2020 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ 12% trở lên. Đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3%, xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Hằng năm có trên 90% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 5/5 làng đạt làng văn hóa. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các đảng bộ cơ sở tiếp tục tổ chức đại hội điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.