Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ

Thành Tâm - Quốc Bình| 09/04/2015 06:22

(HNM) - Chiều 8-4, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Thành ủy làm việc với Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo phát biểu kết luận buổi kiểm tra. Ảnh: KTĐT


Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thế Thảo ghi nhận, công tác chỉ đạo đại hội cơ sở cũng như chuẩn bị cho đại hội của Đảng ủy ĐHQGHN đã được thực hiện tích cực, nghiêm túc. Việc tổ chức đại hội các chi bộ cơ sở tuy còn chậm, nhưng cơ bản đã thành công, chưa có đơn thư khiếu nại. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thế Thảo đề nghị Đảng ủy ĐHQGHN cần tập trung chỉ đạo đại hội các cấp bảo đảm đúng tiến độ. Đại hội các cấp cần thể hiện được tinh thần đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, trách nhiệm. Việc chuẩn bị nhân sự các cấp phải hợp lý, đầy đủ các thành phần để vừa phát huy được trí tuệ, sáng tạo nhưng vẫn kế thừa truyền thống trong toàn đảng bộ. Trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN cần làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, giữ nội bộ ổn định trước, trong và sau đại hội, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng dịp này để kích động, lôi kéo, phá hoại đoàn kết trong Đảng.

* Chiều 8-4, Đoàn kiểm tra số 7 do Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Trần Quang Cảnh làm Trưởng đoàn đã tới làm việc với Đảng ủy Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ Tổng công ty Cơ khí Xây dựng có 24 chi, đảng bộ cơ sở với gần 700 đảng viên. Ngày 3-4, Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm tại Đảng bộ Tổng công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng số 2 Hà Bắc (COMA 2). Kết luận cuộc kiểm tra, Trưởng ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm chuẩn bị đại hội của Đảng ủy Tổng công ty, đồng thời lưu ý cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, bảo đảm việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đều thành công, xây dựng đội ngũ cán bộ có tài, có đức, góp phần xây dựng và phát triển Tổng công ty trở thành thương hiệu mạnh. Đồng chí Trần Quang Cảnh đề nghị Đảng ủy Tổng công ty phải chú trọng việc xây dựng báo cáo chính trị vừa đánh giá đúng tình hình, vừa xác định rõ trọng tâm khóa tới. Đồng chí lưu ý, khi triển khai lấy ý kiến đóng góp vào báo cáo, cần phát huy dân chủ để cán bộ, đảng viên tham gia, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua.

* Chiều 8-4, Đoàn kiểm tra số 13 của Thành ủy do đồng chí Phan Chu Đức, Thành ủy viên, Phó ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã làm việc với Đảng ủy Cảnh sát PC&CC thành phố về công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Đoàn kiểm tra cho rằng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy đã tập trung, bài bản, nghiêm túc và đạt chất lượng cao. Đảng ủy Cảnh sát PC&CC đã làm tốt công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy CATƯ và Thành ủy Hà Nội đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cụ thể hóa thành các văn bản chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy; thành lập sớm và đúng quy định các tiểu ban phục vụ chuẩn bị đại hội. Đoàn lưu ý, Đảng ủy Cảnh sát PC&CC cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác nhân sự, tổ chức tốt đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong tháng 5-2015; tập trung hoàn thiện báo cáo chính trị của Đảng bộ, trong đó làm rõ đặc điểm tình hình, nêu bật khó khăn, phương hướng giải quyết...

* Chiều 8-4, Đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy do Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Ngọ Duy Hiểu dẫn đầu đã làm việc với Đảng ủy phường Giang Biên (Long Biên). Đoàn đánh giá cao Đảng ủy phường về sự chủ động triển khai, thực hiện Chỉ thị 36-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch 126-KH/TU của Thành ủy, trong đó có việc thường xuyên bám sát, hướng dẫn các chi bộ cơ sở; làm việc trực tiếp đối với những chi bộ khó khăn về nhân sự. Đoàn kiểm tra đề nghị Đảng ủy phường tiếp tục rà soát các khâu chuẩn bị đại hội, nhất là về công tác nhân sự, quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển của địa phương.

* Cùng ngày, Đảng bộ phường Mỹ Đình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. Đây là đại hội điểm khối phường của Đảng bộ quận Nam Từ Liêm. Đại hội đã diễn ra nghiêm túc, dân chủ. Trong nhiệm kỳ mới, đại hội thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu như thu chi ngân sách đạt 100% kế hoạch, tăng trưởng kinh tế bình quân 15-17%/năm, số hộ nghèo đến năm 2020 còn 10-15 hộ.

* Ngày 8-4, Đảng bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đại hội điểm của Đảng bộ CATP. Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới là tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên, CBCS; quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCS; tạo môi trường làm việc ổn định, dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong đơn vị; quyết tâm xây dựng Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuẩn bị chu đáo về công tác nhân sự, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.