Theo dõi Báo Hànộimới trên

Luật mới phải khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn

Thành Tâm| 18/04/2015 06:23

Bế mạc hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách (HNM) - Ngày 17-4, hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) kết thúc sau 3 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao chất lượng thảo luận,


Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, thảo luận nhằm nâng cao chất lượng các dự án luật để công tác quản lý và phục vụ nhân dân tốt hơn, theo hướng các quy định trong luật phải làm rõ nhiệm vụ, quyền hạn đi liền trách nhiệm, khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn.

Trước đó, thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), các đại biểu đánh giá cao công tác soạn thảo, cho rằng các nội dung của dự thảo luật khá rõ ràng, minh bạch, thể hiện được yêu cầu về vấn đề phân cấp nhiệm vụ chi giữa trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng, một số nội dung cần tiếp tục làm rõ và thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến về một số vấn đề lớn, như: Quy trình ngân sách; phân cấp quản lý ngân sách trung ương và địa phương; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm và 3 năm; bội chi ngân sách địa phương và mức dư nợ vay của ngân sách địa phương; dự phòng ngân sách nhà nước...

Đi vào các vấn đề cụ thể như việc ưu tiên bố trí ngân sách trong "nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước", một số đại biểu cho rằng cần điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của các lĩnh vực chứ không nên quy định chi tiết. Về phân cấp quản lý NSNN giữa trung ương và địa phương, các đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ hơn về phân cấp nguồn thu NSNN giữa trung ương và địa phương... Ngoài ra, với nguyện vọng tạo cơ chế khuyến khích các địa phương thực hiện triệt để các biện pháp tăng nguồn thu hiệu quả, các đại biểu cũng đề xuất xây dựng một cơ chế hợp lý để địa phương được hưởng lợi ích từ những khoản thu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Luật mới phải khắc phục được những hạn chế trong thực tiễn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.