Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khẳng định tư tưởng đoàn kết toàn dân tộc của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Khánh Thu| 20/04/2015 06:10

(HNM) - Ngày 19-4, tại Thiền viện Sùng Phúc (phường Cự Khối, quận Long Biên), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tiếp nhận cung tiến, rước tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, kỷ niệm 685 năm ngày Đệ nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Pháp Loa viên tịch.

Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông (mầu đỏ) vừa được an vị tại Thiền viện Sùng Phúc. Ảnh: Báo Nhân dân



Tại buổi lễ, đông đảo tăng ni, phật tử đã ôn lại sự nghiệp vinh hiển, khẳng định tư tưởng vĩ đại kết hợp đạo với đời, đoàn kết toàn dân tộc của Phật hoàng Trần Nhân Tông trong sự phát triển của Phật giáo Việt Nam; tôn vinh những đóng góp to lớn của Đệ nhị Tổ Pháp Loa - người kế thừa xuất sắc tư tưởng của Đệ nhất Tổ Trần Nhân Tông, phát triển Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử vững mạnh sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông viên tịch.

Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông do Quỹ công đức Lê Phạm phối hợp với Quỹ Bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam phát tâm tiến cúng. Tượng được chế tác từ đá đỏ nguyên khối, cao 1,06m (tổng chiều cao kể cả tòa sen là 1,5m), trọng lượng 1.000kg. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẳng định tư tưởng đoàn kết toàn dân tộc của Phật hoàng Trần Nhân Tông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.