Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổ chức các hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam với trách nhiệm cao nhất

Nhóm phóng viên| 25/04/2015 06:48

(HNM) - Ngày 24-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chủ trì buổi họp về công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).


Ghi nhận kết quả chuẩn bị, triển khai các mặt công tác tổ chức, phục vụ lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, kỷ niệm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam năm nay là đại lễ quan trọng của dân tộc, không chỉ là dịp nhìn lại một cột mốc thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam mà còn là dịp đánh giá lại quá trình 40 năm đất nước, Thủ đô khôi phục sau chiến tranh, xây dựng đất nước. TP Hồ Chí Minh là nơi tổ chức lễ chính nhưng với trách nhiệm chính trị của Thủ đô, Hà Nội phải xây dựng, tổ chức các chương trình kỷ niệm trọng thể, xứng đáng với tầm thế là trung tâm chính trị của cả nước. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, hoàn thành trước ngày 26-4 để phục vụ nhân dân; trong đó, có việc bố trí panô, áp phích chào mừng tại các đường phố chính, nút giao thông, quảng trường; hoàn thiện các công trình chiếu sáng, trang trí theo hướng vừa có điểm nhấn vừa có diện rộng. CATP làm tốt công tác bảo đảm TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các điểm diễn ra hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhân đại lễ; phối hợp bảo đảm an toàn các điểm bắn pháo hoa; bảo đảm TTATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTCC, TTATGT theo đúng quy định của pháp luật... Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, TTĐT phải được tập trung cao độ...

* Chiều 24-4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới thăm các gia đình có công tiêu biểu trên địa bàn hai quận Ba Đình, Đống Đa.

Đến thăm gia đình cố Đại tướng Văn Tiến Dũng (phường Điện Biên, quận Ba Đình), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo đã thắp hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và là Tư lệnh trực tiếp chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (tháng 4-1975). Trò chuyện với đại diện gia đình Đại tướng Văn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe phu nhân của Đại tướng, bày tỏ mong muốn phu nhân cố Đại tướng tiếp tục sống vui, sống khỏe, làm chỗ dựa tinh thần cho các con cháu.

Đến thăm gia đình Trung tướng Lê Xuân Lựu (phường Nam Đồng, quận Đống Đa - nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quân sự); thương binh Lê Hồng Quang (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Tổng Giám đốc Công ty 27-7, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí trong nhiệm vụ đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ mong muốn các cá nhân và gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống, có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển quê hương trong giai đoạn mới, xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.
* Sáng 24-4, quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2015) và gặp mặt hơn 400 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đang sinh sống trên địa bàn.

* Cùng ngày, quận Đống Đa tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và gặp mặt, tặng quà hơn 300 nhân chứng trực tiếp tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh đang sinh sống trên địa bàn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổ chức các hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam với trách nhiệm cao nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.