Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Sài Gòn Giải Phóng kỷ niệm 40 năm Ngày ra số báo đầu tiên

Tuệ Diễm| 04/05/2015 05:59

(HNM) - Ngày 3-5, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày ra số báo đầu tiên (5/5/1975 - 5/5/2015).

Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chung vui cùng đội ngũ những người làm Báo SGGP tại lễ kỷ niệm. Ảnh: SGGP


Ngày 30-4-1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Ngày 5-5-1975, theo quyết định của Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành ủy TP Hồ Chí Minh), một tờ báo xuất bản hằng ngày khổ lớn mang tên "Sài Gòn Giải Phóng" được in ấn và phát hành với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Trong 40 năm xây dựng, Báo Sài Gòn Giải Phóng không ngừng lớn mạnh, từ báo giấy hằng ngày có 4 trang in trắng đen, nay có 8 trang nội dung, in màu ở trang 1 và 8; ngoài nhật báo, còn có Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử tiếng Việt, Báo Sài Gòn Giải Phóng điện tử tiếng Anh, Báo Sài Gòn Giải Phóng Hoa Văn và ba ấn phẩm báo giấy khác là: Tuần san Sài Gòn Giải Phóng Thứ bảy, Sài Gòn Giải Phóng Đầu tư tài chính, Sài Gòn Giải Phóng Thể thao. Hiện tại, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã mở rộng phát hành tại Đồng bằng sông Cửu Long, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội...

Báo cũng đã khởi xướng tổ chức nhiều chương trình hoạt động xã hội đi vào truyền thống như: Chương trình giải thưởng Võ Trường Toản, giải thưởng Tôn Đức Thắng, giải thưởng Quả bóng vàng; chương trình Văn hay chữ tốt, chương trình Nghĩa tình Trường Sơn, chương trình Vững lòng biển đảo... 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Báo Sài Gòn Giải Phóng kỷ niệm 40 năm Ngày ra số báo đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.