Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội đồng Lý luận Trung ương quyết tâm đổi mới mô hình hoạt động

Quốc Bình| 25/05/2015 15:06

(HNMO) - Sáng 25-5, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng Lý luận TƯ đã thảo luận về Đề án đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận Trung ương.


Các thành viên hội đồng cho rằng, cần phải xây dựng các quy chế, chế độ để Hội đồng có thể trở thành đầu mối tập hợp, phân tích, chọn lọc và phát triển nghiên cứu khoa học lý luận, chính sách trên cả nước.

UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đinh Thế Huynh phát biểu kết luận kỳ họp.


Kết luận về nội dung này, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ yêu cầu Thường trực Hội đồng tiếp thu các ý kiến của các thành viên, hoàn chỉnh Đề án đổi mới mô hình Hội đồng Lý luận TƯ. Mục tiêu là làm rõ được phương án được đa số thành viên nhất trí, nhất là về những nội dung bổ sung chức năng, nhiệm vụ trước khi trình Bộ Chính trị. Đồng chí yêu cầu cần tính đến việc xây dựng đội ngũ các nhà khoa học tham gia Hội đồng Lý luận TƯ phải có tính kế thừa, vừa có thành phần kỳ cựu giàu kinh nghiệm vừa có lớp trẻ tài năng.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng Lý luận TƯ đã cho ý kiến về Đề án nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020. Một số thành viên Hội đồng cho rằng 31 chuyên đề nghiên cứu như dự thảo đề án là quá lớn, thiếu tập trung. Các ý kiến đề nghị rà soát lại danh mục, bổ sung, hoàn chỉnh theo hướng tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách từ thực tiễn đặt ra đối với công tác lý luận.

Kết luận về đề án này, Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh theo hướng tập trung nghiên cứu về các nhóm vấn đề gồm: Đảng cầm quyền, hệ thống chính trị; giải quyết những vướng mắc về đường hướng phát triển đất nước hiện nay; quản trị quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đồng Lý luận Trung ương quyết tâm đổi mới mô hình hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.