Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri mong muốn Quốc hội có thái độ cứng rắn về vấn đề Biển Đông

Châu Anh| 26/05/2015 06:31

(HNM) - Các cử tri bày tỏ mong muốn các ĐBQH và Quốc hội cần có tiếng nói, thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, cứng rắn về Biển Đông.


Đại biểu Nguyễn Anh Sơn, Phó trưởng đoàn ĐBQH Nam Định.


Đồng thời ông mong muốn, trong phiên họp này, các đại biểu sẽ cùng bấm nút thảo luận về vấn đề này tại hội trường. (Theo dự kiến chương trình, trong ngày làm việc 5-6, Quốc hội cũng dành thời gian riêng để nghe báo cáo về tình hình Biển Đông - PV).

Cũng theo ông Sơn, qua các cuộc tiếp xúc cử tri tại địa phương và gần đây là chuyến thăm và gặp gỡ với cử tri tại Huyện đảo Trường Sa, ông thấy người dân đều bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ với hành động của Trung Quốc tại vùng chủ quyền của nước ta trong một năm qua; đặc biệt là việc Trung Quốc thực hiện các hoạt động cải tạo, bồi đắp, xây dựng các công trình thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Các cử tri bày tỏ mong muốn các ĐBQH và Quốc hội cần có tiếng nói, thái độ rõ ràng, mạnh mẽ, cứng rắn về những hành động sai trái này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri mong muốn Quốc hội có thái độ cứng rắn về vấn đề Biển Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.