Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy

Quốc Bình| 26/05/2015 14:07

(HNMO) - Sáng 26-5, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dự và chỉ đạo Đại hội.


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới với 11 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí: Bí thư Đảng ủy là đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến, Chánh Văn phòng Thành ủy; Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Vương Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; Ủy viên Thường vụ là đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 có 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Đại hội cũng đã bầu ra 4 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội cơ quan Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã thông qua nghị quyết với chủ đề: "Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo, hợp tác, trách nhiệm, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa văn phòng, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ cấp ủy, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy


Đại hội đã thống nhất đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu và hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Nổi bật là, đã đẩy mạnh tiến trình hiện đại hóa văn phòng, tích cực đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, trước hết là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy, góp phần vào sự phát triển chung của Thành phố.

Các mặt công tác chuyên môn của Văn phòng như tài chính, hành chính, lưu trữ, công nghệ thông tin... được thực hiện nền nếp, ngày càng chuyên nghiệp. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể cơ quan vững mạnh được coi trọng, đạt kết quả tốt, trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp 22 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội từ 10-15 đồng chí). Đội ngũ cán bộ, đảng viên được chăm lo, ngày càng trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đó, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng Thành ủy được xếp loại trong sạch, vững mạnh 5 năm liền; tập thể Văn phòng Thành ủy được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP; 4 đồng chí được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; 3 đồng chí được nhận Huân chương Lao động hạng Ba...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy luôn phát huy tinh thần đoàn kết, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tích rất đáng tự hào, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của Thành phố. Cán bộ, đảng viên Đảng bộ đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần hợp tác, trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ, giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo. "Với chức năng tham mưu, phục vụ, Văn phòng Thành ủy đã giúp Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đổi mới công tác lãnh đạo theo hướng gần dân, sát dân; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh..."- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, đồng thời dành lời khen về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, công tác tài chính, công tác quản trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng Thành ủy. Đồng chí nói: "Rất nhiều bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng Thành ủy đảm đương những công việc thầm lặng, ít được biết đến, nhưng có đóng góp không nhỏ đối với thành phố".

Nhấn mạnh đến phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, Văn phòng Thành ủy cần chủ động, tích cực tham mưu, phục vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố. Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các quy chế phối hợp giải quyết công việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Tham mưu triển khai tổng kết các chương trình công tác của Thành ủy. Tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng, đẩy mạnh củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với gương mẫu, đi đầu trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất trên tinh thần tôn trọng và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ; lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhằm tạo chuyển biến trên các mặt công tác. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp, sử dụng và thực hiện tốt chính sách cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng thành công của Đại hội sẽ tạo ra khí thế mới, sức bật mới để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội, góp phần cùng Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành ủy giao cho.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Hoàng Minh Dũng Tiến được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.