Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với Hội Nông dân thành phố

Hoàng Văn| 28/05/2015 06:10

(HNM) - Ngày 27-5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Hội Nông dân thành phố về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân thành phố trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt cùng dự.


Hội Nông dân thành phố hiện có 480 cơ sở hội, 3.318 chi hội, trên 6.000 tổ hội và hơn 533.716 hội viên. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thành ủy, Hội nông dân các cấp đã triển khai sâu rộng, hiệu quả nhiều phong trào thi đua, tiêu biểu là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững... Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực tham gia, đóng góp hiệu quả vào Chương trình 02 của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân", vận động nông dân tích cực dồn điền, đổi thửa, tham gia hiến đất, đóng góp hàng chục nghìn ngày công, hàng nghìn tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng ở nông thôn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả của Hội Nông dân thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính như: làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; tích cực thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng thu nhập, tạo việc làm ổn định; đầu tư cho công tác dạy nghề, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đặc biệt, Hội Nông dân các cấp tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập và đời sống cho nông dân...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng yêu cầu Hội Nông dân thành phố sớm sơ kết thực hiện Kế hoạch 56 của Thành ủy, cụ thể hóa Kết luận 61 Ban Bí thư Trung ương Đảng; hết sức coi trọng công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội ở cơ sở, bảo đảm đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy địa phương.., đồng thời đề nghị UBND thành phố và các sở, ban, ngành hướng dẫn, giúp đỡ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Hội nông dân hoạt động ngày càng hiệu quả.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Ngô Thị Thanh Hằng làm việc với Hội Nông dân thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.