Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người làm báo phải có lòng tin lý tưởng, đứng về phía cái đúng

Thành Tâm| 17/06/2015 15:24

(HNMO) - Ngày 17-6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp mặt với đại diện giới báo chí cả nước nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2015).


Dự buổi gặp mặt còn có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các nhà báo lão thành và lãnh đạo một số cơ quan báo chí.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Viết Thành


Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí hết sức cởi mở, ấm áp, qua đó giữa lãnh đạo đất nước và đại diện những người làm báo chia sẻ được những tình cảm tự hào về truyền thống cũng như nhiều nỗi băn khoăn giữa thời cuộc... để báo chí Cách mạng hôm nay tiếp bước cha anh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Trải qua 90 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam lớn mạnh không ngừng, đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Nhà báo lão thành Hữu Thọ (nguyên Trưởng ban Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên TBT báo Nhân Dân) xúc động chia sẻ về những kỷ niệm làm báo trong thế hệ của ông. Với nửa thế kỷ cầm bút, nhà báo Hữu Thọ và đồng chí, đồng nghiệp tự hào thực sự là người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng như lời dạy của Bác Hồ.

Nữ nhà báo lão thành Lý Thị Chung (học viên lớp báo chí Huỳnh Thúc Kháng khóa I tại chiến khu Việt Bắc, phóng viên báo Thủ đô - tiền thân của Báo Hànộimới - năm 1957) cũng xúc động nhớ lại những kỷ niệm về một thế hệ báo chí cách mạng được Đảng, Nhà nước và trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, dìu dắt.

Cùng chung cảm xúc, nhà báo lão thành Phan Quang (nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam) nhấn mạnh, suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước đã dẫn đường cho báo chí thực hiện đúng chức năng của mình và dù cho có những sai sót nhưng Báo chí cách mạng Việt Nam chưa khi nào chệch đường. Trong ngày vui kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống báo chí Cách mạng có thể khẳng định những đóng góp to lớn của báo chí qua các thời kỳ.

Với những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, đại diện các cơ quan báo chí cũng đã thẳng thắn chia sẻ với Chủ tịch nước. Nhà báo Thục Hạnh (TBT báo Phụ nữ Việt Nam) cho biết, hiện nay các tòa soạn báo đang nỗ lực chuyển đổi sang phương thức hoạt động "tòa soạn hội tụ" trong bối cảnh nguồn thu tài chính trở thành sức ép lớn. Vừa phải giữ đúng tôn chỉ, mục đích, giữ vững đạo đức báo chí, vừa phải lo đời sống cho cán bộ, BTV, PV đang là sức ép lớn đối với các cơ quan báo chí. Tác động của kinh tế thị trường trên nhiều mặt đang là thử thách đối với đạo đức, bản lĩnh chính trị của người làm báo...

Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác báo chí và đội ngũ những người làm báo. Ảnh: Viết Thành


Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng các thế hệ người làm báo và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác báo chí và đội ngũ những người làm báo, thể hiện qua những lời dạy, động viên của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ ngày thành lập báo "Thanh niên" trong giai đoạn chuẩn bị thành lập Đảng. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đánh giá, trong cả tiến trình và đặc biệt là ở những khúc quanh của lịch sử cách mạng Việt Nam, những người làm báo chí cách mạng đã đồng hành, bám sát, đóng góp xương máu, dũng cảm, hy sinh để phản ánh kịp thời, chân thực những chặng đường phát triển của đất nước, từ những cuộc kháng chiến đánh đuổi ngoại xâm cho đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc XHCN. Chủ tịch nước cũng chia sẻ những khó khăn trên nhiều mặt của các cơ quan báo chí, những người làm báo trong giai đoạn hiện nay và ghi nhận những kiến nghị của đại diện các cơ quan báo chí về cơ chế, chính sách đối với mặt trận tuyên truyền.

Mặt khác, trong thời điểm hiện nay, khi đất nước đang tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn và đặc biệt là tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta luôn lắng nghe và hiểu được kỳ vọng rất lớn của nhân dân, của xã hội. Cũng trong bối cảnh đó, bên cạnh sự chống phá của các thế lực thù địch, yêu cầu hội nhập, mở cửa đặt nước ta trước những thách thức khốc liệt, như: bẫy thu nhập trung bình, thách thức cạnh tranh và những yêu cầu về sức sống của nền kinh tế trước những hiệp ước quan hệ quốc tế... Chính vì vậy, Chủ tịch nước đề nghị, báo chí phải là cầu nối đưa những thông tin cần thiết đến nhân dân, doanh nghiệp. Hiện nay, mạng xã hội phát triển, bùng nổ thông tin, xã hội bên cạnh ưu điểm còn nhiều tồn tại, hạn chế, báo chí phải kiên trì thực hiện chức năng, nhiệm vụ đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, thúc đẩy những nhân tố tích cực một cách trung thực, tạo lòng tin trong nhân dân...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà lưu niệm cho Tổng Biên tập Báo Hànộimới.


Không chỉ là một hoạt động có tính chất kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn thông qua cuộc gặp mặt được lắng nghe ý kiến phản ảnh tâm tư của những người làm báo nói riêng, của tâm trạng dư luận xã hội nói chung bởi như Chủ tịch nước chia sẻ: "sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo là không biết sự thật". Dịp gặp mặt này, đối với Chủ tịch nước và đội ngũ những người làm báo không chỉ là để ôn lại truyền thống đầy tự hào của Báo chí Cách mạng mà còn là dịp để những người làm báo khẳng định quyết tâm kiên trì đồng hành cùng dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Và, để làm được điều đó, như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, mỗi người làm báo phải có lòng tin lý tưởng, đứng về phía cái đúng, cái nhân văn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người làm báo phải có lòng tin lý tưởng, đứng về phía cái đúng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.