Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Viện Pasteur

Tuệ Diễm| 28/06/2015 16:01

(HNM0) - Sáng 28-6, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động do Chủ tịch nước trao tặng.


Đến dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh và tập thể cán bộ, nhân viên đã và đang làm việc tại Viện Pasteur.

Chủ tịch nước trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Viện Pasteur.


Viện Pasteur tiền thân là Viện Pasteur Sài Gòn, được thành lập từ năm 1891 là viện đầu ngành về y tế dự phòng vi sinh, miễn dịch của khu vực phía Nam, nghiên cứu khoa học, phòng, chống dịch bệnh.

Với vai trò là viện nghiên cứu y học, Viện Pasteur đã có nhiều công trình nghiên cứu y sinh đưa vào ứng dụng trong ngành y học dự phòng. Từ năm 1996 đến nay, viện đã thực hiện 7 đề tài cấp nhà nước, 44 đề tài cấp bộ, đề tài hợp tác quốc tế. Viện là nơi đầu tiên phát hiện ra ca nhiễm HIV đầu tiên của Việt Nam, giải mã thành công bộ gen hoàn chỉnh virut cúm A/H5N gây bệnh trên người.

Đây là cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn về sản xuất kít chuẩn đoán vắc xin ngừa cúm trên người và gia cầm (2003). Viện trở thành điểm thử nghiệm lâm sàng vắc xin không chỉ trong nước mà cả quốc tế. Từ năm 1989, Viện Pasteur bắt đầu đổi mới về công tác cán bộ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kĩ thuật mới đặc biệt là kĩ thuật chuẩn đoán HIV làm nền tảng hợp tác với quốc tế.

Từ sau năm 1975, trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, Viện Paster đã sản xuất được 31triệu vắc xin BCG ngừa bệnh lao, 2,5 triệu vắc xin ngừa bệnh dại tại Việt Nam. Hiện nay, Viện Pasteur đã nghiên cứu thành công vắc xin phòng chống sốt xuất huyết, dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm vào 1-2 năm tới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đã thay mặt Đảng và Nhà nước biểu dương những cống hiến thầm lặng của tập thể lao động anh hùng của cán bộ, nhân viên viện Pasteur qua các thời kỳ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi nhận thành tích phấn đấu của Viện Pasteur trong 40 năm đổi mới, khống chế thành công nhiều dịch bệnh, mở rộng nghiên cứu với các trung tâm quốc tế và thế gới.

Ngày nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, bất thường khí hậu là nguyên nhân gây bùng phát nhiều dịch bệnh lạ, đe dọa an ninh toàn cầu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong ngành y tế tiếp tục quan tâm phát triển ngành y tế dự phòng. Riêng Viện Pasteur cần phát huy thành tựu 40 năm qua, để phấn đấu không chỉ là viện hàng đầu tại Việt Nam mà có tầm quan trọng trong khu vực.

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các tổ chức y tế quốc tế đã giúp đỡ Viện Pasteur nói riêng và ngành y tế dự phòng Việt Nam nói chung về các mặt: Nghiên cứu, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ.. trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động của Viện Pasteur

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.