Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo các bộ, ngành

Hồ Bách| 30/06/2015 05:25

(HNM) - Ngày 29-6, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 4, 6, 7, 8, 10) tiếp xúc cử tri các huyện, thị xã: Ứng Hòa, Phúc Thọ, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thường Tín, Chương Mỹ, Sơn Tây, Mê Linh báo cáo kết quả kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII.


Các ý kiến cử tri phát biểu đều nhất trí với báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đồng thời đề xuất một số vấn đề người dân quan tâm như: Giải quyết tranh chấp đất đai, cấp quyền sử dụng đất, thi hành án, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại một số địa bàn; bất hợp lý trong thu phí đường bộ; chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ, công chức trên cơ sở tinh gọn bộ máy; đời sống giáo viên mầm non còn nhiều khó khăn...

Ngoài ra, theo cử tri huyện Phúc Thọ, cần xây dựng kịch bản chi tiết về chiến lược đầu tư cho nông sản Việt Nam. Với cử tri Chương Mỹ, Gia Lâm, việc chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội cần có những cải tiến hơn nữa.

Sau chất vấn, Quốc hội đã ra nghị quyết về chất vấn, thông qua ngay cuối kỳ họp, nhưng cần giám sát việc thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ, lãnh đạo từng ngành, từ giải pháp đến thời gian thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần giám sát việc thực hiện lời hứa của lãnh đạo các bộ, ngành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.