Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước

Nhóm phóng viên| 01/07/2015 05:48

(HNM) - Sáng 30-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến Bộ Quốc phòng nhân dịp các đại biểu về dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ IX.


Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua các chiến lược "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới cao hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân phải có sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo động lực quan trọng trong xây dựng quân đội, củng cố tiềm lực quốc phòng để thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

• Ngày 30-6, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và khen thưởng 274 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ để MTTQ và các đoàn thể nhân dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện chương trình hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức. MTTQ cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao nhận thức nhân dân về chức năng, nhiệm vụ của mặt trận; đồng thời quan tâm chăm lo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng của cán bộ nhân dân gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ, tham gia giám sát phản biện xã hội, chủ động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền các cấp... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ thành phố đã trao Bằng khen cho 144 tập thể, 130 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua. Hội nghị thông qua danh sách 10 đồng chí đi dự Đại hội thi đua yêu nước thành phố.

5 năm qua, MTTQ vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 3 cấp được hơn 207 tỷ đồng. Qua đó xây, sửa hơn 11.500 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 181,8 tỷ đồng cho người nghèo vay vốn sản xuất, khám chữa bệnh; vận động các tầng lớp nhân dân Thủ đô ủng hộ Quỹ Cứu trợ hơn 63,2 tỷ đồng giúp đồng bào các tỉnh khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ...

• Sáng 30-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt đã dự "Hội nghị điển hình tiên tiến ngành NN&PTNT giai đoạn 2010-2015". Tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Chu Phú Mỹ đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng 40 tập thể, 182 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của ngành giai đoạn 2010-2015.

• Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã dự hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015; sơ kết cuộc thi "Phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt", tổng kết phong trào "Người tốt việc tốt" năm 2015 tại quận Ba Đình và quận Đống Đa. Dịp này, quận Ba Đình đã khen thưởng 51 tập thể, 97 cá nhân; quận Đống Đa đã khen thưởng 42 tập thể, 134 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015.

• Ngày 30-6, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thông tin về Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ IX, được tổ chức trong hai ngày 4 và 5-7, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), với 729 đại biểu tham dự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.