Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị và phát triển

Thành Tâm| 01/07/2015 06:00

(HNM) - Ngày 30-6, Thành ủy Hà Nội tổ chức tổng kết Chương trình số 05-CTr/TU (ngày 19-5-2011) về

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.
Ảnh: Nhật Nam



Các đại biểu Trung ương dự hội nghị có Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an. Lãnh đạo thành phố dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 05; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc. Với tinh thần thẳng thắn, đánh giá sát những kết quả đạt được, chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo, yêu cầu các cấp, ngành, lực lượng vũ trang Thủ đô và cả hệ thống chính trị nỗ lực để làm tốt công tác QP-AN, bảo đảm TTATXH, phục vụ sự nghiệp phát triển, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị.

Sự vào cuộc đồng bộ

Bài học kinh nghiệm được khẳng định rõ ràng và nhất quán trong báo cáo trình bày tại hội nghị là để thực hiện tốt Chương trình 05 phải xác định nhiệm vụ tăng cường QP-AN, bảo đảm TTATXH là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Bài học đó được rút ra chính từ thực tiễn triển khai thực hiện chương trình, khi cả các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị đã có thái độ nghiêm túc, tích cực khi bắt tay vào cuộc. Chương trình được triển khai hiệu quả ngay từ việc tổ chức tuyên truyền sát thực, phù hợp và sáng tạo, gắn với các mặt công tác khác của thành phố, nhất là công tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, cải cách hành chính... các nội dung của Chương trình số 05 đã nhanh chóng đi vào thực tiễn. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như có sức sống mới, nhanh chóng lan tỏa, vừa sâu vừa rộng, tạo tiền đề xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xử lý các tình huống phức tạp về ANTT.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Xuân Điệp cho biết, qua hơn 4 năm, MTTQ và các đoàn thể trực thuộc đã có nhiều hình thức tuyên truyền mô hình hoạt động thực tiễn để đưa nội dung Chương trình 05 đi sâu vào đời sống nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng, hỗ trợ đắc lực cho lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm TTATXH. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Nguyễn Phúc Hải cũng cho biết, với đặc thù địa phương có nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về QP-AN, song qua triển khai quyết liệt Chương trình 05, cả hệ thống cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của địa phương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần ổn định ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện và thành phố...

Trong thế trận toàn dân, lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô cũng đã thể hiện được vị trí, vai trò nòng cốt qua các hoạt động cụ thể, có tính đột phá, sáng tạo cao. Trung tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô khẳng định, việc thực hiện Chương trình số 05 đã thực sự mang lại diện mạo mới cho LLVT Thủ đô. Diện mạo mới có được từ sự quan tâm sâu sát của Thành ủy, UBND thành phố và sự nỗ lực vượt bậc của LLVT. Công tác giáo dục quốc phòng được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, cấp, ngành trong hệ thống chính trị quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Đến nay thành phố đã cơ bản hoàn thành việc bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 100% cán bộ, đảng viên, 95% đối tượng khác theo quy định. Từ việc làm tốt công tác nắm tình hình, các biện pháp, công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật được CA thành phố triển khai sâu rộng, góp phần kiềm chế và làm giảm các điều kiện phát sinh tội phạm, tệ nạn...

Không ngừng nâng cao sức mạnh QP-AN, bảo đảm TTATXH

Phát biểu tại hội nghị, bên cạnh biểu dương những kết quả khá toàn diện, nhiều thành tích có tính chất nổi bật, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chương trình 05. Trong đó, nổi lên là vẫn còn những điểm vướng, chưa như mong muốn, chưa đáp ứng được yêu cầu, chẳng hạn như việc tuyên truyền đấu tranh với các luận điệu phản động còn nhiều lúng túng, việc phối hợp giữa các cấp, lực lượng chức năng có lúc còn thiếu nhuần nhuyễn... Trong bối cảnh tình hình dự báo còn tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ bộc lộ rõ nét hơn thì yêu cầu khắc phục những nguyên nhân chủ quan của tồn tại, hạn chế là hết sức cấp thiết. Cùng với việc quán triệt và triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực QP-AN, đẩy mạnh công tác nắm, dự báo tình hình, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục bám sát tình hình, nâng cao nhận thức về QP-AN, phát huy những kết quả đã đạt được để tạo tiền đề cho sức mạnh lan tỏa hơn nữa trong công tác QP-AN. Bên cạnh đó, không thể không tăng cường vai trò lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng trong tình hình mới với yêu cầu trong mọi tình huống phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh trên địa bàn Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho rằng, cùng với phát động phong trào toàn dân, công tác bảo đảm QP-AN phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, từ đó củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Có như vậy, công tác QP-AN mới phát huy được sức mạnh ngay từ cơ sở. Đồng thời, trong công tác QP-AN, sức mạnh của LLVT Thủ đô phải được nâng cao, không chỉ qua các hoạt động, công tác thường xuyên mà còn phải theo hướng tăng cường phối hợp, hợp tác thiết thực và hiệu quả... Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cần nỗ lực hơn nữa, góp phần giữ vững ổn định ANCT, bảo đảm TTATXH, xây dựng hình ảnh Thủ đô thực sự văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị và phát triển...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị và phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.