Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước

HNM| 03/07/2015 06:15

Ngày 2-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2015-2018, chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2015-2018. Ảnh: TTXVN


Chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được Đảng, Nhà nước giao trọng trách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hiểu rõ và thực hiện đầy đủ, nhuần nhuyễn, sáng tạo chức năng, nhiệm vụ được giao, vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải nắm chắc quan điểm, đường lối, kiên định về nguyên tắc nhưng khôn khéo, mềm mỏng, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chiến lược, sách lược đúng đắn trên lĩnh vực đối ngoại, nhất là những vấn đề lớn, liên quan lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền lãnh thổ... Tổng Bí thư yêu cầu các Đại sứ, các Trưởng cơ quan đại diện phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, quan tâm giúp đỡ bà con hội nhập và đóng góp vào sự phát triển của sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, với vai trò cơ quan đại diện cho Đảng, Nhà nước ta ở nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tích cực tham gia công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng và hoàn thiện đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư lưu ý các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần hết sức chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết thống nhất, là hình ảnh đất nước Việt Nam thu nhỏ, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế; đồng thời tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, là cầu nối hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các đối tác.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.