Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề nghị thu hồi các dự án treo để xây dựng trường học

Hà Phong| 03/07/2015 06:17

(HNM) - Ngày 2-7, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (đơn vị bầu cử số 5, 9) đã tiếp xúc cử tri các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Nam Từ Liêm, Long Biên sau kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII.


Tại buổi tiếp xúc, vấn đề cử tri tập trung phản ánh, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan quan tâm là: Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng hệ thống giao thông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; quyết liệt chống tham nhũng, đổi mới phương pháp giảng dạy, đào tạo...

Bên cạnh đó, cử tri quận Bắc Từ Liêm cho rằng, trong những năm vừa qua, việc đổi mới giáo dục và đào tạo đã đạt một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục, chương trình sách giáo khoa và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ cấu giáo dục chưa hợp lý. Vì vậy, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học theo hướng nhẹ lý thuyết, tăng thực hành là một trong các yếu tố có tính quyết định phát triển năng lực người học đáp ứng nhu cầu xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục.

Cùng với đó, cử tri quận Bắc Từ Liêm đề nghị thành phố kiểm tra các khu đất nằm trong dự án xây dựng trên địa bàn nhưng nhiều năm nay chưa triển khai, có phương án thu hồi để xây dựng trường học.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị thu hồi các dự án treo để xây dựng trường học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.