Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo chí Thủ đô đổi mới, làm tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng

Minh Huệ| 03/07/2015 13:33

(HNMO) - Nhà báo Hồ Quang Lợi được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng nay (3-7), Đại hội đại biểu Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ; Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin-Truyền thông) Hoàng Hữu Lượng;… cùng các đại biểu đại diện cho hơn 1.500 cán bộ, phóng viên, biên tập viên công tác tại các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại Đại hội


Hiện, thành phố Hà Nội hiện có 24 cơ quan báo chí (báo in có 23 cơ quan, với tổng số 36 ấn phẩm); 14 cơ quan báo chí đã xây dựng website điện tử, trong đó có 7 báo điện tử. Trong đó, Báo Hànộimới duy trì 2 loại hình báo chí: báo in và báo điện tử (báo in có 3 ấn phẩm: Hànộimới hàng ngày; Hànộimới cuối tuần; Hà Nội ngày nay); Đài PTTH Hà Nội phát sóng 3 kênh phát thanh, 2 kênh truyền hình quảng bá và 74 kênh truyền hình trả tiền trên hệ thống truyền hình cáp hữu tuyến;…

Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội đã tặng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết-Trí tuệ-Bản lĩnh-Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp,văn minh, hiện đại".


Các cơ quan báo chí Thủ đô hiện có 1.500 lao động là cán bộ, công nhân viên, phóng viên, biên tập viên, trong đó đội ngũ làm công tác nghiệp vụ báo chí hơn 1.000 người. Từ 13 liên chi hội, chi hội các cơ quan báo, đài nhiệm kỳ khóa IV (2005-2009), đến nay, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã có 20 liên chi hội, chi hội và ban liên lạc các nhà báo cao tuổi Hà Nội. Hiện, tổng số hội viên của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội có 1.050 hội viên sinh hoạt tại 2 liên chi hội (Báo Hànộimới; Đài PTTH Hà Nội) và 12 chi hội. So với nhiệm kỳ IV, số hội viên trong nhiệm kỳ V tăng hơn 300 hội viên.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen cho Liên chi hội Báo Hànộimới vì đã có thành tích xuất sắc


Năm năm qua, kinh tế thế giới có những biến động không ngừng, do vậy đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước và Thủ đô. Đối với báo chí, nhất là báo in bị ảnh hưởng trực tiếp do sự phát triển như vũ bão của công nghệ-thông tin. Từ năm 2013 đến nay, báo in gặp khó khăn gay gắt: Nhiều cơ quan báo chí phải cắt giảm kỳ phát hành hoặc giảm số trang để giảm chi phí. Nguồn thu từ quảng cáo của các cơ quan báo chí giảm sút nhiều đã ảnh hưởng đến tái đầu tư và đời sống của cán bộ, phóng viên…

Ông Hồ Quang Lợi - Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa cho các ủy viên BCH Hội Nhà báo Hà Nội khóa V


Mặc dù gặp phải những khó khăn nhất định, nhưng cùng với báo chí cả nước, trong 5 năm qua, báo chí Hà Nội đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước và Thủ đô. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội nhà báo thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận… Báo chí Thủ đô đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng thông tin, cải tiến hình thức, tăng số lượng phát hành…

Bên cạnh các mặt công tác, như: Xây dựng và phát triển tổ chức Hội; giáo dục, bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho hội viên;… hoạt động xã hội, từ thiện được Hội Nhà báo thành phố Hà Nội rất quan tâm, chú trọng với nhiều chương trình có ý nghĩa thiết thực…

Cùng với hoạt động xã hội, từ thiện của Hội, các cơ quan báo chí, liên chi hội các cơ quan báo, đài cũng đã có nhiều hoạt động tích cực. Trong đó, “Quỹ Trái tim nhân ái” của Báo Hànộimới hoạt động rất có hiệu quả: Hằng năm, quyên góp, ủng hộ kịp thời nhân dân các vùng gặp bão lũ, thiên tai. Từ năm 2010-2014, số tiền của “Quỹ trái tim nhân ái” đã ủng hộ nhân dân các địa phương bị thiên tai, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, bệnh nhân nghèo lên đến hơn 4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trên các mặt công tác, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ vừa qua còn có những hạn chế, như: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa được đổi mới nhiều và chưa thật phong phú. Các ban công tác, câu lạc bộ của Hội hoạt động chưa đều. Chất lượng hoạt động của các liên chi hội, chi hội chưa đồng đều; ngoài việc tham gia các hoạt động của Hội, các liên chi hội, chi hội ít có những hoạt động khác để tập hợp hội viên sinh hoạt, giao lưu, vui chơi tập thể. Ý thức tham gia đóng góp cho Hội của một số hội viên chưa cao…

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó: Duy trì và tổ chức tốt các giải báo chí hàng năm của thành phố như giải báo chí Ngô Tất Tố; giải báo chí viết về gương người tốt, việc tốt. Có kế hoạch mở rộng, nâng cao chất lượng giải báo chí Ngô Tất Tố, giải báo chí viết về người tốt, việc tốt. Tham gia tích cực các giải báo chí quốc gia, giải báo chí chuyên ngành, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 3-5 tác phẩm đoạt giải báo chí quốc gia (trong đó có 1-2 thể loại báo chí đoạt giải A). Thành lập thêm một số câu lạc bộ phóng viên theo dõi các chuyên đề, như: Câu lạc bộ phóng viên kinh tế-xã hội; Câu lạc bộ phóng viên nội chính-pháp luật; Câu lạc bộ phóng viên văn hóa-thể thao…

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo Bí thư Thành ủy, mỗi nhà báo Thủ đô đã và đang thực sự là chiến sỹ thực sự trên lĩnh vực tư tưởng; cán bộ, phóng viên, hội viên đã góp phần không nhỏ và xứng đáng vào thành tựu chung của thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa; bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội…

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian vừa qua còn để xảy ra hiện tượng một số cơ quan báo chí Thủ đô phản ánh thiếu khách quan, thiếu chính xác, thiếu toàn diện gây nên những bức xúc không đáng có trong dư luận, thậm chí gây hiểu sai, hiểu lầm, phản ánh không đúng bản chất sự việc hoặc thiếu thận trọng; tin bài cho dù không cố ý nhưng đã gây khó khăn cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố… Những năm qua, công tác thông tin tuyên truyền có phần còn coi nhẹ việc biểu dương, nêu gương người tốt, việc tốt.

Đứng trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng quốc tế của Thủ đô và đất nước, báo chí Thủ đô và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đáp ứng nhiệm vụ, yêu cầu mới đang đặt ra.

“Hội phải thực sự là mái nhà chung, đoàn kết đội ngũ những người làm báo Thủ đô, không ngừng tự học hỏi, giúp đỡ nhau trong nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của thành phố và thực tiễn đời sống xã hội; khuyến khích báo chí Thủ đô đổi mới, vươn lên làm tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của những nhà báo cách mạng” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ban chấp hành Hội nhà báo TP Hà Nội khóa VI ra mắt.


Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khóa VI (nhiệm kỳ 2015-2020) gồm 25 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 6 ủy viên. Nhà báo Hồ Quang Lợi được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; ba Phó Chủ tịch Hội, gồm: Nhà báo Tô Quang Phán- Tổng biên tập Báo Hànộimới; Nhà báo Kiều Thanh Hùng- Phó tổng giám đốc, Phó tổng biên tập Đài PTTH Hà Nội; Nhà báo Nguyễn Minh Đức- Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị.

Nhân dịp này, Thành ủy-HĐND-UBND thành phố Hà Nội đã tặng Hội Nhà báo thành phố Hà Nội bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết- Trí tuệ- Bản lĩnh - Trách nhiệm vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo chí Thủ đô đổi mới, làm tốt hơn nữa sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.