Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quận Hoàng Mai: Phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

Việt Tuấn| 06/07/2015 06:14

(HNM) - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015 trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhưng Đảng bộ quận Hoàng Mai đã có những giải pháp phù hợp, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, tạo được sự bứt phá.

Nằm ở cửa ngõ phía Nam thành phố, Hoàng Mai có nhiều lợi thế phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa với trục đường giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy. Thuận lợi là vậy, song quận cũng gặp thách thức với nguy cơ thiếu việc làm khi các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất; hệ thống giao thông kết nối trục Đông - Tây - Nam - Bắc chưa đồng bộ; thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh phát sinh, ô nhiễm môi trường… ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Đánh giá đúng bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội giai đoạn 2010-2015, nắm bắt cơ hội, khai thác tiềm năng, lợi thế, Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ II đã quyết nghị các mục tiêu, giải pháp quan trọng, phấn đấu xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh. Quận ủy đã ban hành 5 chương trình công tác nhằm cụ thể hóa nghị quyết, trong đó Chương trình công tác số 02-CTr/QU "Huy động nguồn lực tập trung phát triển kinh tế, xã hội" được xác định đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 5 năm 2010-2015.

Linh Đàm - một trong những khu đô thị đẹp và hiện đại của quận Hoàng Mai và TP Hà Nội.
Ảnh: Hải Anh



Sau 5 năm nỗ lực, phấn đấu, quận Hoàng Mai đã có sự bứt phá lớn với cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nếu như năm 2011, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng là 56,1%, thương mại - dịch vụ 41,3%, nông nghiệp - thủy sản 2,6%, dự kiến đến hết năm 2015 tỷ trọng này tương ứng là 53,28% - 45,63% và 1,09%. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng do có những giải pháp phù hợp nên tổng thu ngân sách giai đoạn 2011-2015 của quận tăng 1,82 lần so với giai đoạn trước. Đặc biệt, nhiều dự án tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng từ nhiều năm trước được Quận ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt như: Dự án đường 2,5 Trương Định - Giáp Bát, dự án thoát nước giai đoạn 2, dự án Tây Nam Linh Đàm… Đến nay, dự án thoát nước giai đoạn 2 đã hoàn thành các hạng mục, hệ thống nước thải trong khu dân cư và hạ tầng giao thông dọc hai bên sông được đầu tư xây mới, khang trang, sạch đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị, không còn tình trạng ngập úng kéo dài như những năm trước. Cùng với đó, quận Hoàng Mai đã huy động tốt mọi nguồn lực, nhất là các chủ đầu tư ngoài ngân sách để thực hiện hoàn thành các dự án lớn đưa vào sử dụng như Nhà máy Xử lý nước thải phường Yên Sở, Công viên Yên Sở, Khu đô thị Gamuda Land, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, Khu đô thị Tây Nam hồ Linh Đàm, Khu đô thị Times City, Nam Đô… tạo cảnh quan đô thị đẹp, hiện đại. Quận đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch sản xuất nông nghiệp vùng bãi Sông Hồng ở 3 phường: Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở giai đoạn 2011-2020, làm căn cứ để triển khai đồng bộ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp vùng bãi và đầu tư hạ tầng cho phát triển ngành nông nghiệp chất lượng cao.

Công tác quản lý đô thị, quản lý quy hoạch trên địa bàn quận cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở đề xuất của quận, thành phố đã phê duyệt 5 quy hoạch phân khu đô thị và 1 đồ án quy hoạch phân khu S5. Quận cũng đã góp ý hoàn thiện các đồ án quy hoạch chuyên ngành Thủ đô theo quy hoạch chung được duyệt. Ngoài ra, quận đã triển khai tốt "Năm trật tự và văn minh đô thị", xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, biển quảng cáo sai quy định; đã tiến hành kiểm tra, yêu cầu di dời 15 cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tạo bộ mặt đô thị khang trang, sạch, đẹp, hiện đại.

Phát triển đô thị đồng bộ, văn minh, hiện đại

Coi trọng phát triển kinh tế, quận Hoàng Mai cũng tích cực chăm lo phát triển văn hóa, xã hội. 5 năm qua, đã có 5 trường học được xây mới, 24 trường học được cải tạo, sửa chữa lớn, bảo đảm tốt về cơ sở vật chất cho hệ thống giáo dục 3 cấp học. Nhiều dự án trung tâm văn hóa, nhà hội họp, di tích lịch sử, trụ sở phường, trạm y tế và các dự án cải tạo đường, xóm, ngõ trong khu dân cư, hệ thống chiếu sáng, cấp nước sạch… được đầu tư mới, cải tạo, đưa vào sử dụng, tạo sự phấn khởi trong nhân dân.

Bên cạnh đó, quận đã hỗ trợ kinh phí cho 103 hộ nghèo sửa chữa nhà ở, cấp hơn 2.000 thẻ khám, chữa bệnh cho gia đình khó khăn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho gần 27.000 lao động; xét duyệt cho vay vốn ưu đãi từ ngân hàng chính sách 56 tỷ đồng… Bằng những nỗ lực trên, quận đã giảm 455 hộ nghèo (bằng 104% chỉ tiêu). Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có kết quả khả quan với tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,5%, cơ quan văn hóa đạt 54,5%, tổ dân phố văn hóa đạt 81%; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được quan tâm, tăng cường công tác y tế dự phòng, vệ sinh phòng dịch, phát hiện, ngăn chặn kịp thời không để xảy ra dịch bệnh lớn.

Kinh nghiệm thành công được Quận ủy Hoàng Mai đúc kết đó là, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, huy động mọi nguồn lực, lựa chọn những vấn đề mới, quan trọng, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, mới đạt kết quả cao nhất. Từ kinh nghiệm trên, giai đoạn 2016-2020, Quận ủy Hoàng Mai xác định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, đi đôi với đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững; cơ cấu tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ; phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Quận ủy cũng chọn 3 khâu đột phá trong phát triển đó là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải cách hành chính; tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Với những giải pháp đồng bộ, quận Hoàng Mai hứa hẹn sẽ phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, trở thành đô thị chất lượng cao, hiện đại, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Hoàng Mai: Phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.