Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga

Minh Huệ| 06/07/2015 21:57

(HNMO) – Chiều 6-7, tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, 100% đại biểu dự họp đã biểu quyết thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Ông Nguyễn Văn Nam- Ủy viên Thường trực HĐND thành phố đã đọc tờ trình về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đối với bà Châu Thị Thu Nga… Theo đó, bà Châu Thị Thu Nga là đại biểu tự ứng cử, được bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIII và là đại biểu HĐND thành phố khóa XIV…

100% đại biểu dự phiên họp chiều 6-7 đã biểu quyết, bằng hình thức giơ tay, thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ XIV đối với bà Châu Thị Thu Nga


Ngày 18-6-2015, Quốc hội đã bỏ phiếu và ra nghị quyết bãi nhiễm đại biểu Quốc hội đối với bà Châu Thị Thu Nga. Ngày 22-6-2015, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có văn bản với nội dung: “Có thể khẳng định uy tín của bà Châu Thị Thu Nga giảm sút, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri, ảnh hưởng xấu đến HĐND thành phố Hà Nội”...

Theo quy định của Điều 46 Luật Tổ chức HĐND và UBND, đại biểu HĐND nào không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, thì tùy mức độ sai phạm, sai lầm mà bị HĐND hoặc cử tri bãi nhiệm theo đề nghị của UBMTTQ Việt Nam cùng cấp…

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các đại biểu HĐND thành phố có thể biểu quyết bãi nhiệm hoặc không bãi nhiễm bằng 2 hình thức là biểu quyết bỏ phiếu kín hoặc giơ tay. Sau khi nghe tờ trình, các đại biểu HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đối với bà Châu Thị Thu Nga bằng hình thức giơ tay, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tại phiên họp chiều 6-7.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bãi nhiệm đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.