Theo dõi Báo Hànộimới trên

99,7% các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội

Võ Lâm| 08/07/2015 06:36

(HNM) - Ngày 7-7, thông tin từ Thành ủy Hà Nội cho biết, đã có 2.903/2.913 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) thuộc Đảng bộ TP Hà Nội hoàn thành đại hội, đạt 99,7%.



54/60 đảng bộ quận, huyện và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành đại hội cấp cơ sở. Đây là kết quả rất tích cực, thành quả của công tác chỉ đạo bài bản, khoa học và sát sao từ Thành ủy đến các cấp ủy Đảng.

Tổng số cấp ủy viên trúng cử tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là 18.998 người, trong đó khối quận, huyện, thị xã là 13.135 người, khối Đảng ủy trực thuộc Thành ủy là 5.863 người. Số cán bộ nữ trúng cử cấp ủy khóa mới là 4.193 đồng chí (đạt tỷ lệ 22,1%), trong đó khối quận, huyện là 3.042 đồng chí (đạt tỷ lệ 23,2%), đảng bộ trực thuộc Thành ủy là 1.151 đồng chí (đạt tỷ lệ 19,6%). Một số đảng bộ có cán bộ tuổi trẻ trúng cử đạt tỷ lệ trên 10% như: Phường Cổ Nhuế 1 (Bắc Từ Liêm) đạt 20%, xã Tứ Hiệp (Thanh Trì) đạt 15,4%; phường Đông Ngạc, Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm), xã Tân Triều (Thanh Trì), phường Hoàng Văn Thụ, Tân Mai (Hoàng Mai), phường Nguyễn Du, Đồng Tâm (Hai Bà Trưng) đạt 13,3%.

Ba đại hội điểm cấp trên cơ sở (Đảng bộ huyện Thạch Thất, Đảng bộ quận Long Biên và Đảng bộ CATP) đã thành công tốt đẹp. 100% đảng bộ cấp trên cơ sở còn lại đã hoàn thành chuẩn bị văn kiện đại hội và hầu hết các đảng bộ đã chuẩn bị xong về nhân sự, đang tập trung chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức đại hội thành công. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
99,7% các chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức Đại hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.