Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

Theo Hoàng Dũng/VOV| 28/07/2015 16:48

Sáng 28/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt 70 công đoàn viên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2015 của lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.


70 điển hình tiên tiến có mặt trong cuộc gặp mặt với Chủ tịch nước đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên công đoàn viên, công nhân lao động trong công an nhân dân, quân đội nhân dân.

Chủ tịch nước trò chuyện với các cán bộ công an, quân đội.


Đây là những gương mặt xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều sáng kiến trong các lĩnh vực sản xuất, công tác, học tập và nghiên cứu khoa học. Trong 5 năm qua, hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công đoàn CAND đã 367 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, Công đoàn Quốc phòng có 16.850 công trình, đề tài sáng tạo tiết kiệm làm lợi cho ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của công đoàn CAND và QĐND đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, công đoàn viên.

Việc lồng ghép đợt học tập với các phong trào thi đua của 2 lực lượng như: phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Phong trào "Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân", phong trào "thi đua quyết thắng và phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đã góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, xây dựng Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời khơi gợi cảm hứng thi đua sáng tạo trong công chức, viên chức và người lao động.

Nhiệt liệt biểu dương những tấm gương tiêu biểu trong lực lượng QĐND, CAND, Chủ tịch nước hoan nghênh 2 ngành đã có sáng kiến phối hợp tuyên dương các công đoàn viên tiêu biểu là hoạt động hết sức có ý nghĩa.

Chủ tịch nước cho rằng trong bối cảnh hội nhập, nhất là đang thực hiện xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị đối với các lực lượng vũ trang là đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo 2 ngành cần nhân rộng hơn nữa những tấm gương tiêu biểu ra toàn quân, không chỉ tuyên dương mà cần tuyên truyền qua các ấn phẩm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập và làm theo lời Bác đưa phong trào đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Chủ tịch nước cho rằng chúng ta đang xây dựng lực lượng QĐND, CAND chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại trong đó có một số lĩnh vực đi thẳng vào hiện đại, cho nên việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là góp phần làm cho chính trị, tổ chức của 2 lực lượng càng vững mạnh đảm bảo cho công cuộc bảo vệ vững chắc Tổ quốc và an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Nhấn mạnh kinh nghiệm sau 30 năm đổi mới cùng thuận lợi và thách thức trong thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước nghị Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, củng cố chất lượng, năng lực chiến đấu, bản lĩnh chính trị, tiếp tục thực hiện thật tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh đáp ứng giai đoạn phát triển mới./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước gặp mặt cán bộ quân đội và công an tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.