Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

Theo VOV| 29/07/2015 15:50

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Đảng bộ cơ quan VPQH tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.


Sáng 29/7, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 13. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến dự.


Nhiệm kỳ qua, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào sự đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lấp pháp, giám sát và quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước, nâng cao vài trò, vị thế của Quốc hội, đưa hoạt động của Quốc hội gần gũi với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ luôn thể hiện rõ trách nhiệm trước Đảng, trước cử tri cả nước, tích cực tham gia và tham mưu, phục vụ Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đạt kết quả nổi bật về hoạt động lập pháp như thông qua Hiến pháp 2013, trên 100 luật, pháp lệnh và nhiều nghị quyết quan trọng.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được đổi mới, ngày càng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tích, kết quả xuất sắc mà Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục đẩy mạnh đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu, phục vụ Quốc hội đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững mạnh về chính trị, trong sạch và chuyên sâu, hiện đại./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.