Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đan Phượng

Đức Hải| 30/07/2015 17:36

(HNMO)- Hôm nay (30-7), Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng chính thức khai mạc. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc về dự...

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển đồng bộ cả về quy mô và chất lượng, giữ nhịp độ tăng trưởng khá với tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 10,26%; đáng ghi nhận, công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ với cách làm sáng tạo được nhân dân đồng thuận, tham gia đạt kết quả tốt, lòng tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường (hiện đang trình Chính phủ phê duyệt là huyện nông thôn mới); văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân được nâng lên;…



Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trao đổi với các đại biểu dự đại hội


Song, báo cáo chính trị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, như: chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế của huyện cho phát triển kinh tế-xã hội; tiến độ thực hiện một số dự án thương mại, dịch vụ, nông nghiệp chậm; sức cạnh tranh sản phẩm hàng hóa còn thấp; tổ chức sản nông nghiệp còn lúng túng, chậm đổi mới, hoạt động của một số HTX kém hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại đại hội


Công tác quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở có mặt chưa tốt như quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng; cải cách hành chính ở một số phòng, ban huyện chuyển biến chậm…

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đan Phượng đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời, cơ bản nhất trí với những mục tiêu, khâu đột phá và những chỉ tiêu chủ yếu mà đại hội đề ra…

Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng khóa XXIII


Theo Phó Bí thư Thành ủy, quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, huyện Đan Phượng được xác định, phần phía đông vành đai 4 là khu đô thị sinh thái gắn với các dịch vụ chất lượng cao về y tế, giáo dục của phân khu đô thị S1; phần phía tây vành đai 4 nằm trong khu vực vành đai xanh… Đây là những định hướng và điều kiện rất thuận lợi để Đan Phượng phát triển nhanh và bền vững theo cơ cấu đã lựa chọn trong nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, huyện cũng cần xác định rõ những khó khăn về sự cạnh tranh gay gắt về sản phẩm nông nghiệp…

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự BCH Đảng bộ huyện Đan Phượng nhiệm kỳ 2015-2020


Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh: Dù tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện có giảm nhưng số dân sống bằng nông nghiệp trên địa bàn vẫn chiếm tỷ lệ cao. Do đó, huyện cần lưu ý tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng có giá trị cao; tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng và giá trị của những sản phẩm hàng hóa có giá trị canh tranh cao…

Đại hội Đảng bộ huyện Đan Phượng tiến hành bầu BCH Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 với 39 ủy viên; đồng chí Nguyễn Tất Thắng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đan Phượng khóa XXIII; đồng thời, đại hội tiến hành bầu đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Tất Thắng tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Đan Phượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.