Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

HNM| 31/07/2015 05:41

(HNM) - Chiều 30-7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thường kỳ thứ 59 của Hội đồng.


Phiên họp này nhằm sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cho ý kiến về một số nội dung tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm tiếp tục phát triển sâu rộng, tích cực, hiệu quả; xuất hiện nhiều phong trào thi đua tốt trên các lĩnh vực. Nhờ kết quả thi đua này đã đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cần tiếp tục thực hiện tốt nội dung đã làm được; trong đó cần tập trung đẩy mạnh các phong trào phong phú, thiết thực, hiện quả hơn.

Đánh giá thời gian vừa qua đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, Thủ tướng đề nghị trên cơ sở tiếp tục làm tốt công tác này, cần chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước trong năm nay. Lưu ý việc khen thưởng là để động viên, qua đó nhân rộng trong cộng đồng xã hội, Thủ tướng đề nghị cần thực hiện kịp thời mới tăng tính hiệu quả của công tác khen thưởng; cơ quan hữu quan nghiên cứu hướng dẫn thực hiện kinh phí khen thưởng để động viên kịp thời…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng trong thời gian qua. Các thành viên trong Hội đồng tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao; hoạt động thi đua của các cụm, của Trung ương và địa phương ngày càng thiết thực, hiệu quả…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.