Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Hưng Thịnh| 03/08/2015 19:07

(HNMO) - Ngày 3-8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã khai mạc. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo tới dự...

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đào Đức Toàn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn;... đã tới dự.


Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, trong 5 năm qua, kinh tế của huyện Phúc Thọ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; giá trị sản xuất năm 2015 ước đạt 2.100 tỷ đồng;… Đáng ghi nhận, xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao, nằm trong nhóm huyện dẫn đầu toàn thành phố…

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, trong đó: chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn diền đổi thửa còn chậm; chưa phát huy hiệu quả lợi thế, tiềm năng sẵn có của địa phương; tốc độ phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vẫn thấp so với yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo trao đổi với các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ khóa XX


Trên cơ sở kết quả đạt được, đại hội đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đó là: tập trung xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2015-2020


Tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo biểu dương và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực cùng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Phúc Thọ cần tiếp tục quán triệt phương châm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng nông nghiệp sinh thái gắn liền với phát triển công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, cần tiếp tục triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội đã được phê duyệt một cách có hiệu quả, tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu là 1 trong 5 huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố...

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 xác định Phúc Thọ là một huyện ngoại thành phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, có môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng sống đô thị và nông thôn cao, phát triển ổn định bền vững. Trên cơ sở các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được TP phê duyệt, huyện cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chú trọng công tác quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất trên địa bàn...

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 với 39 ủy viên; đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ khóa XX...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.