Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thanh Oai

Vũ Thủy| 04/08/2015 05:58

(HNM) - Ngày 3-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Oai lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020) với sự tham dự của 268 đại biểu đại diện cho hơn 7.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã chính thức khai mạc.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trọng Dực; Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt dự đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng với các đại biểu dự đại hội huyện Thanh Oai. Ảnh: Việt Tuấn


Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai với tinh thần chủ động, sáng tạo, huy động cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận của nhân dân vượt lên những khó khăn, thách thức, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh, tạo ra bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; thu ngân sách bình quân 14,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 26 triệu đồng/người/năm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, một trong những đột phá của Thanh Oai trong nhiệm kỳ qua là thực hiện dồn điền, đổi thửa. Toàn huyện đã dồn điền, đổi thửa hơn 5.000ha, tạo thuận lợi cho việc triển khai cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giảm sức lao động cho người nông dân. Cùng với đó, huyện đã tập trung phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng "thương hiệu" sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước như: "Nón làng Chuông" ở Phương Trung; "Lồng chim" ở Dân Hòa; "Giò chả, bánh chưng" ở Tân Ước… tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hiệp hội phát triển, quảng bá sản phẩm, thu hút lao động nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân. Công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đến nay, đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 17 xã đạt và cơ bản trên 10 tiêu chí. Ngoài ra, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, huyện cần thực hiện các giải pháp tích cực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng (công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp). Trong đó, phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp phục vụ công nghiệp và du lịch gắn với ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; tăng cường liên kết, liên doanh, xây dựng "chuỗi" sản xuất gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ trong khâu chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông sản. Huyện xây dựng các mô hình cánh đồng mẫu lớn, sản xuất chuyên canh, nâng giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 260 triệu đồng trở lên; tập trung đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ huyện đạt chuẩn nông thôn mới, gắn với phát triển đô thị theo hướng giàu đẹp, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, cùng với việc phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện phải đặc biệt quan tâm chăm lo giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, lãng phí đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực để phòng ngừa sai phạm của cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu 39 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Thanh Oai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.