Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh được bầu là Bí thư Huyện ủy Thường Tín

Đức Hải| 04/08/2015 18:08

(HNMO) – Hôm nay (4-8), chính thức khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020). Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc dự...

khai mạc. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn;… cùng 250 đại biểu chính thức đã về dự.


Theo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII (nhiệm kỳ 2010-2015)…, trong đó thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 27,5 triệu đồng;...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại đại hội


Tuy nhiên, báo cáo chính trị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, như: kinh tế tuy có bước tăng trưởng nhưng còn một số chưa đạt kế hoạch đề ra; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; công tác quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hiệu quả chưa cao; trong xây dựng nông thôn mới, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền một số xã chưa quyết liệt, thiếu sáng tạo, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên;…

Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIII đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020, như: thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng trở lên/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm và còn dưới 3% vào năm 2020; mỗi năm giải quyết việc làm 2.500 lao động;…

Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020)


Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín đã đạt được trong 5 năm qua. Nhất trí với cơ cấu kinh tế của huyện trong những năm tiếp theo...

Phó Bí thư Thành ủy cho rằng, thời gian tới, huyện cần thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp đã đề ra; phát triển những ngành nghề có hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm có sức cạnh tranh, thu hút nhiều lao động tại địa phương. Đồng thời, có giải pháp khai thác thế mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và coi đây là kinh tế mũi nhọn của huyện.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách nhân sự BCH Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIII


Bên cạnh đó, huyện cần đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hiện có. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, cân nhắc kỹ đầu tư xây dựng thêm một số cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để thu hút các doanh nghiệp và các dự án đầu tư. Quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh lành mạnh; tiếp tục phát triển làng nghề truyền thống theo hướng bền vững, quy hoạch đất đai xây dựng làng nghề tập trung; mở các lớp đào tạo nghề truyền thống, nghề mới cho lao động nông thôn và tạo cơ chế để người dân tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi; phát triển làng nghề gắn với du lịch và xây dựng nông thôn mới...

Cùng với đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại và dịch vụ. Phát huy lợi thế gần trung tâm Thủ đô, có nhiều khu công nghiệp phát triển và hướng tới là đô thị trung tâm, huyện cần có chiến lược phát triển dịch vụ chất lượng cao để bắt kịp định hướng phát triển đó, như: phát triển dịch vụ phục vụ du lịch, tài chính, giáo dục, y tế...

Bầu cử BCH Đảng bộ huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2015-2020


Thực hiện các giải pháp xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư khai thác dịch vụ, thương mại trên địa bàn; làm tốt công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Nhiệm kỳ tới, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện theo mục tiêu đã đề ra...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc tin tưởng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Thường Tín sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh...

Ngày hôm nay, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 với 43 ủy viên; BCH Đảng bộ đã họp phiên thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy với 13 ủy viên; đồng chí Nguyễn Tiến Minh được tín nhiệm bầu là Bí thư Huyện ủy Thường Tín khóa XXIII.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Tiến Minh được bầu là Bí thư Huyện ủy Thường Tín

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.