Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội chuẩn bị cho ngày Đại lễ: Thể hiện tầm vóc Thủ đô và đất nước

Vũ Thủy| 27/08/2015 06:25

(HNM) - Đến nay, các cấp, các ngành của TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

1. Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội Tô Văn Động, các hoạt động kỷ niệm do TP Hà Nội chủ trì tổ chức đã triển khai bài bản, nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm của nhân dân. Hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; chỉnh trang, chiếu sáng đô thị; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; văn hóa nghệ thuật, thể thao được tổ chức rộng khắp. Từ nay đến hết tháng 9-2015, TP Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày các hiện vật Cách mạng Tháng Tám; mở cửa đón khách tại các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến; chiếu phim phục vụ các tầng lớp nhân dân... Bên cạnh đó, thành phố sẽ tổ chức các sân khấu biểu diễn nghệ thuật, thể thao, bắn pháo hoa… phục vụ nhân dân Thủ đô.

Lực lượng vũ trang luyện tập chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Viết Thành


Với nhiệm vụ tham gia mít tinh, diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội chỉ đạo tuyển chọn các lực lượng và tập luyện, hợp khối; lập danh sách mời lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các vị lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng…; phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện huy động, mời 10.000 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự khối đứng quần chúng. Ngoài ra, thành phố cũng bố trí sơ đồ, phương tiện, thời gian, địa điểm tập kết khối đứng, nơi để xe đúng quy định cho các lực lượng tham gia.

Xác định công tác an ninh đặc biệt quan trọng, CATP Hà Nội đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông…, đặc biệt là hướng dẫn phân luồng giao thông trong khu vực diễn ra tổng duyệt và lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành. Phó Giám đốc CATP Hà Nội Đào Thanh Hải cho biết, Công an thành phố đã có nhiều phương án bảo vệ, kiểm soát trước, trong, sau Đại lễ. Mong rằng, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã cùng phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Quốc khánh 2-9.

Quận Ba Đình được xác định là trung tâm diễn ra Đại lễ kỷ niệm, công tác an ninh, an toàn được quận đặt lên hàng đầu. Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết, lãnh đạo quận rất lo lắng, vì dự báo ngày 2-9 nhân dân về rất đông, các lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua địa bàn, công tác môi trường, an ninh làm sao phải bảo đảm tuyệt đối. Đối với các điểm vệ sinh lưu động, quận sẽ bố trí lực lượng canh giữ, hướng dẫn nhân dân, đề phòng xảy ra cháy nổ...

2. Tại cuộc họp rà soát các khâu chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9, nhiều sở, ngành, quận, huyện bày tỏ băn khoăn, lo lắng trước việc trong ngày Đại lễ có sự di chuyển người và phương tiện lớn; cùng với đó là một lượng lớn du khách về Thủ đô, vậy công tác phân luồng xe, phục vụ, vệ sinh môi trường như thế nào?

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng cho biết, hiện đã có các phương án phân luồng để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Toàn bộ đường sá, cầu cống đang xây dựng, sửa chữa đã được Sở GT-VT Hà Nội xử lý gọn gàng, trong đó trục Nhật Tân - Nội Bài được chú trọng, vì có nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế qua lại. Thành phố đã chỉ đạo Tổng công ty Vận tải Hà Nội, ban quản lý bến bảo đảm phục vụ nhân dân đi lại dịp 2-9 với quan điểm "phục vụ đến khi nào hết khách thì thôi". Rút kinh nghiệm ở các dịp kỷ niệm lớn khác, sau lễ, hoa, cỏ bừa bãi, tan hoang gây mất mỹ quan đô thị, năm nay, TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng chú ý chỉnh trang, sắp xếp hợp lý những chậu hoa, thảm cỏ sau ngày 2-9.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vũ Hồng Khanh cũng cho rằng: Các đơn vị mới chú trọng đến an ninh, an toàn khu vực Đại lễ, chưa chú ý nhiều đến các địa bàn khác. Vì vậy, ngay sau hội nghị này, thành phố sẽ có văn bản đôn đốc các đơn vị bước vào thực hiện cao điểm và phải chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối. TP Hà Nội sẽ có văn bản giao cho Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước thành phố về công tác bảo đảm an ninh, an toàn địa phương mình.

Sau khi nghe các ngành, đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các cấp, các ngành. Về nhiệm vụ từ nay đến ngày 2-9, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch theo nhiệm vụ phân công, chú trọng tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2-9; đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua yêu nước, văn hóa, văn nghệ, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nghiêm trang; chỉnh trang đô thị gắn với cổ động trực quan.

Về công tác chuẩn bị cho Đại lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các bộ phận rà soát, chuẩn bị chu đáo việc tham gia diễu binh, diễu hành với mục tiêu "trọng thể, an toàn, vui tươi, phấn khởi". Lực lượng Công an, Quân đội nắm chắc tình hình, xử lý các tình huống gây mất an ninh chính trị, tránh lan rộng. Trong vấn đề an ninh, cần đề phòng cháy nổ, nhất là ở các khu vực trọng điểm như quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và các điểm bắn pháo hoa, trung tâm các quận, huyện, thị xã. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo chỉ đạo các lực lượng cần rà soát lại phương án tập kết, di chuyển người và phương tiện, cần thiết điều chỉnh cho phù hợp, thuận tiện, hiệu quả; đồng thời đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chú ý bảo đảm phương tiện, kỹ thuật các điểm bắn pháo hoa, bắn đại bác trong ngày 2-9, thể hiện sức mạnh, trí tuệ, tầm vóc của Thủ đô, đất nước...

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, gặp mặt mừng Quốc khánh

(HNM) - Tối 26-8, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, Bộ VH,TT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân Dân tổ chức chương trình nghệ thuật "Giai điệu mùa thu" - một trong những chương trình trọng điểm chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đây là chương trình hòa nhạc giao hưởng ngoài trời lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức tại Việt Nam có sự tham gia biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam với 90 nghệ sĩ, Dàn hợp xướng Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội gồm 200 thành viên, cùng các nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng như NSND Quang Thọ, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Quốc Hưng, Bùi Lệ Chi (đàn bầu), Bùi Công Duy (violon), Mỹ Linh, Võ Hạ Trâm, Trần Hồng Nhung… Mặc dù trời mưa lớn, nhưng các nghệ sĩ đã cống hiến cho khán giả một chương trình nghệ thuật hoành tráng, xứng tầm với những tác phẩm âm nhạc xuất sắc được nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam sáng tác trong 70 năm qua.

* Chiều 26-8, Ban quản lý phố cổ Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Malaysia khai mạc triển lãm tranh với chủ đề "Điểm đến 4 - Mọc" tại 50 Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm (Hoàn Kiếm). Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi văn hóa, nghệ thuật chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 58 năm Quốc khánh Malaysia.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 40 bức tranh độc đáo, sắc nét của 9 họa sĩ hai nước Việt Nam và Malaysia, ca ngợi tình mẫu tử, tình cảm gia đình thiêng liêng; đồng thời khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện đại... Triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày 3-9.

* Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 26-8, UBND huyện Đông Anh đã tổ chức mít tinh gặp mặt thân mật kỷ niệm 70 năm ngành văn phòng (28/8/1945 - 28/8/2015).

Thụy Du - Hà Hiền - Bạch Thanh

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội chuẩn bị cho ngày Đại lễ: Thể hiện tầm vóc Thủ đô và đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.