Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển khai Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới"

Việt Tuấn| 29/08/2015 06:18

(HNM) - Ngày 28-8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TƯ ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 171-KH/TU ngày 17-8-2015 của Thành ủy Hà Nội về


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ CA truyền đạt, quán triệt những nội dung chính, quan trọng của Chỉ thị 46-CT/TƯ, trong đó thông tin nổi bật diễn biến tình hình kinh tế thế giới có ảnh hưởng, tác động đến địa bàn Thủ đô. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP quán triệt Kế hoạch 171-KH/TU của Thành ủy, nêu rõ mục đích yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 46-CT/TƯ trên địa bàn thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thành ủy luôn coi trọng công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Trong các nhiệm kỳ gần đây, Thành ủy đều có chương trình công tác và hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng, ban hành chỉ thị lãnh đạo về công tác này.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó CA, quân đội là lực lượng nòng cốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô luôn được giữ vững, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn thành phố; xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để xây dựng và phát triển. Về triển khai Chỉ thị 46-CT/TƯ của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho rằng, dự báo tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen, trong đó, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc khó lường.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương căn cứ tình hình đơn vị mình và thực tiễn ở Thủ đô, xây dựng kế hoạch thực hiện, bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đề cao trách nhiệm, tinh thần chủ động, linh hoạt của các địa phương, đơn vị và người đứng đầu các cấp, các ngành. Các cấp ủy, chính quyền cần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Đại hội Đảng bộ thành phố và Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đồng thời chú trọng làm tốt công tác dự báo tình hình, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; nâng cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; tăng cường phản bác những âm mưu, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet, bảo đảm an ninh thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành, cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; đấu tranh chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng; tập trung chỉ đạo giải quyết các điểm nóng, phức tạp có nguy cơ gây mất ổn định cao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ, góp phần tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.