Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mong cả đất nước hoà nhịp hát Quốc ca trong giờ khắc thiêng liêng

Quốc Bình| 01/09/2015 15:09

(HNMO)- Chiều 1-9, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và Thành đoàn Hà Nội thông báo với các cơ quan báo chí về việc tổ chức lễ chào cờ, hát Quốc ca tại các điểm tập trung công cộng trên địa bàn Thủ đô...


1.000 đoàn viên, thanh niên cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an sẽ có mặt tại 15 điểm công cộng, nơi đặt các màn hình led (truyền hình trực tiếp lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9) để hướng dẫn và cùng nhân dân cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca. Nghi lễ trọng thể này sẽ bắt đầu lúc 7h sáng ngày 2-9.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết: "Ngay sau khi chúng tôi đề xuất việc làm này, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã hoan nghênh và yêu cầu các cơ quan liên quan phải hết sức quan tâm, cùng phối hợp thực hiện cho thật tốt để tạo sức lan tỏa trên toàn thành phố, xa hơn là mong cả nước cùng hòa nhịp hát Quốc ca trong giờ phút thiêng liêng này". Đồng chí Nguyễn Văn Phong khẳng định: Đây là cơ hội để mỗi chúng ta cùng thể hiện tinh thần tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc, đồng thời mong muốn toàn thể nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước về Thủ đô dự lễ sẽ ủng hộ, cùng đoàn viên thanh niên Thủ đô thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca thật trang nghiêm, khí thế.

12 điểm công cộng tại Hà Nội được bố trí màn hình led gồm: Vườn hoa tượng đài Lý Tự Trọng (đường Thanh Niên), khu vực tượng đài Lênin, ngã tư Cửa Nam-Hàng Bông, nhà hát Kim Mã, sân vận động Mỹ Đình, cổng Công viên Thống Nhất, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, hồ Thủ Lệ, vườn hoa cạnh Nhà hát Lớn, tượng đài Lý Thái Tổ, công viên Hòa Bình, vườn hoa Hàng Đậu.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Văn Việt, tại mỗi điểm, Thành đoàn Hà Nội bố trí từ 50 đến 200 đoàn viên tổ chức và cùng nhân dân thực hiện nghi lễ chào cờ hát Quốc ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mong cả đất nước hoà nhịp hát Quốc ca trong giờ khắc thiêng liêng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.