Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung sức thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Hiền Phương| 29/09/2015 06:54

(HNM) - Thực hiện công tác phối hợp hoạt động giữa các đơn vị quân đội với tổ chức công đoàn các cấp do Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ký kết, từ năm 2010 đến nay đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa trong xã hội.


Nhà máy Z113 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) có chức năng chủ yếu là sản xuất các mặt hàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Thượng tá Nguyễn Tuấn Khương, Chính ủy Nhà máy Z113 cho biết: Là một đơn vị sản xuất nên công tác bảo đảm an toàn trong lao động và áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất cũng như hạn chế sức lao động của công nhân được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, 5 năm qua, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nhà máy đã có 6 đề tài, 2.732 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi gần 14 tỷ đồng. Các vụ việc mất an toàn lao động đã giảm đáng kể, đời sống của CNVCLĐ được nâng cao.

Thi đua lao động sản xuất tại Nhà máy Z113 góp phần làm lợi hàng chục tỷ đồng trong 5 năm vừa qua. Ảnh: quang thái


Tại tỉnh Quảng Ninh, CNVC LĐ, đoàn viên toàn tỉnh đã có hơn 30.000 đề tài, sáng kiến làm lợi hơn 656 tỷ đồng. Công ty Tân Cảng Sài Gòn (quân chủng Hải quân) có hơn 300 sáng kiến làm lợi 162 tỷ đồng…
Từ công tác phối hợp hoạt động giữa TCCT và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa trong xã hội, tạo sự đồng thuận hưởng ứng trong các tầng lớp nhân dân. Đó là phong trào "Tấm lưới nghĩa tình", "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa", "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Triệu vòng tay", "Ngân hàng bò", "Câu lạc bộ công nhân với pháp luật", "Thắp sáng làng quê", "Giúp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự làm việc trong các công ty, xí nghiệp", "Hội trại tòng quân"…

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động của hành trình "Quân đội chung sức vì sức khỏe cộng đồng" nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 70.000 đối tượng chính sách, hộ nghèo, tặng trang thiết bị y tế cho hàng trăm bệnh xá quân dân y, cơ sở y tế xã, phường; tặng quà cho hơn 8.000 đối tượng chính sách ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa trên 63 tỉnh, thành cả nước với số tiền hơn 22 tỷ đồng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng khẳng định: Công tác phối hợp hoạt động của hai đơn vị đã góp phần tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng vững chắc và tham gia thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Hai đơn vị phối hợp mở gần 23.000 lớp bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 1,6 triệu lượt cán bộ, chủ doanh nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, các đơn vị quân đội và các tổ chức công đoàn các cấp đã phối hợp củng cố, kiện toàn, thành lập hơn 7.000 tổ chức công đoàn ở các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tặng quà gần 200.000 đối tượng chính sách với số tiền gần 180 tỷ đồng. Hai đơn vị còn phối hợp nhận phụng dưỡng hơn 2.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giải quyết chế độ cho 650.000 đối tượng chính sách với số tiền trên 1,8 tỷ đồng…

Chương trình phối hợp hoạt động trong suốt 5 năm qua đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị quân đội và tổ chức công đoàn các cấp. Thông qua đây, công đoàn các cấp đã góp phần cổ vũ, động viên, giúp đỡ các đơn vị quân đội nhiều mặt, thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" trong giai đoạn mới, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Boc
Trong phong trào "Cả nước xây dựng nông thôn mới", các đơn vị quân đội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp dân sửa chữa, xây dựng 6.762 căn nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, người nghèo; 1.596 phòng học, nhà tạm cho giáo viên nội trú với số tiền trên 700 tỷ đồng; nâng cấp, làm mới 152 trạm y tế xã trị giá 257 tỷ đồng; tặng đồ dùng, trang thiết bị cho học sinh với số tiền hơn 31 tỷ đồng; giúp hơn 200.000 hộ dân xóa đói, giảm nghèo…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung sức thực hiện chính sách hậu phương quân đội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.