Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước

Thống Nhất - Y Linh - Vân Nga| 30/09/2015 06:02

(HNM) - Ngày 29-9, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Bộ GD-ĐT đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Giáo dục Việt Nam (1945-2015) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VI.


Dự buổi lễ có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước; Vũ Đức Đam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Các đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước; Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương... gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bộ GD-ĐT.

* Tối cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường giai đoạn 2011-2015. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, cùng 500 đại biểu các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị.

Phát biểu tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, mặc dù thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều thành công trong bảo vệ môi trường, song tình trạng ô nhiễm lưu vực sông, khu công nghiệp - làng nghề thiếu hạ tầng bảo vệ môi trường, sự gia tăng cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng... vẫn là những thách thức phải đối mặt. Vì vậy, các bộ, ngành và các tầng lớp nhân dân cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ môi trường, với tinh thần càng khó khăn càng phải thi đua. Thông qua phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến để tiếp tục phát huy, lan tỏa trong toàn xã hội.

* Ngày 29-9, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV.

Đánh giá kết quả phong trào thi đua 5 năm qua, toàn hội đã vận động trợ giúp hơn 80 triệu lượt người với tổng trị giá đạt trên 13.500 tỷ đồng. Nổi bật là các phong trào, chương trình, cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; Dự án "Ngân hàng bò", Chương trình "Ngân hàng bò - Chung sức cùng đồng bào các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới"; Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam"…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều đơn vị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.