Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra sức thi đua, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh (*)

03/10/2015 06:55

Phát huy truyền thống của Thủ đô văn hiến - Anh hùng, Thành phố vì hòa bình, những năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là tác động của suy thoái kinh tế, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức giành được những thành tựu rất quan trọng và toàn diện.


Năm năm qua, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá; GRDP bình quân tăng 9,25%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 3.600 USD/năm, tăng gần gấp đôi so với năm 2010; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Xây dựng và quản lý đô thị được chú trọng, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch ngành, chuyên ngành, phân khu đô thị được tích cực triển khai; nhiều khu đô thị mới, công trình hạ tầng lớn, quan trọng, hiện đại được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, làm thay đổi bộ mặt của Thủ đô; quản lý đô thị được tăng cường, nhất là sau hơn hai năm thực hiện "Năm trật tự văn minh đô thị", thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp hơn, trật tự và văn minh hơn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục chuyển biến tiến bộ. Xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả và là điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương tiếp tục được tăng cường. Quan hệ quốc tế, hội nhập, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước được mở rộng và nâng cao hiệu quả; vai trò, vị thế của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành ngày càng nâng lên.

Những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Thủ đô.

Thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về thi đua ái quốc, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35, 39 của Bộ Chính trị khóa IX về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến, Chỉ thị số 34-CT/TƯ ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Từ sau Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2005 - 2010 đến nay, phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành phố tiếp tục được đổi mới, phát triển, cổ vũ động viên được các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… 5 năm qua, cùng với việc hưởng ứng các phong trào thi đua lớn của cả nước như "Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; nhất là phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"... do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được thành phố triển khai tích cực, đến nay toàn thành phố có 166/386 xã đạt 43% xã đạt chuẩn Nông thôn mới, một huyện đạt chuẩn Nông thôn mới (dự kiến đến cuối năm sẽ có 3 huyện đạt chuẩn Nông thôn mới). Đồng thời các cấp, các ngành của thành phố đã tiếp tục duy trì và phát động các phong trào thi đua truyền thống, có tính đặc trưng và sáng tạo của Thủ đô như: Phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"; phong trào thi đua xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô", "Công nhân giỏi Thủ đô"; phong trào "Vì an ninh Tổ quốc" với chủ đề "Mỗi ngày, mỗi CBCS Thủ đô làm ít nhất một việc tốt vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân"; cuộc vận động "Học sinh Thủ đô nhường một phần quà sáng cho các bạn học sinh nghèo" và nhiều phong trào khác trong các ngành, các giới như: Tuổi trẻ Thủ đô, phụ nữ Thủ đô, nông dân Thủ đô, bộ đội Thủ đô... v.v. Đặc biệt, hằng năm xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và đời sống xã hội, thành phố phát động các phong trào theo chủ đề của năm như: "Năm an toàn giao thông - 2012"; "Năm kỷ cương hành chính - 2013", "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014, 2015"; thông qua các phong trào thi đua đã huy động được đông đảo các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều phong trào mang lại hiệu quả thiết thực như: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao chỉ số cải cách hành chính Hà Nội đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố; tăng cường trật tự đô thị, thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp hơn... Năm 2015, để tạo sự đột phá trong việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến thành phố đã phát động cuộc thi phát hiện và viết về điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Qua cuộc thi đã động viên được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phát hiện, viết về gương điển hình tiên tiến, qua đó nhiều điển hình mới là người lao động trực tiếp được biểu dương, khen thưởng, tạo những hạt nhân cho các phong trào thi đua từ cơ sở.

Trong các phong trào thi đua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, với những việc làm cụ thể, thiết thực thường ngày đã thể hiện tinh thần yêu nước, kính yêu Bác Hồ, tinh thần nỗ lực rèn luyện, ý chí phấn đấu kiên cường, dũng cảm, tình tương thân tương ái, quyết tâm làm giàu cho quê hương và đất nước. Ghi nhận những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô; phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho 5 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho 8 cá nhân; tặng thưởng Huân chương Độc lập cho 49 tập thể; Huân chương Lao động cho 367 tập thể và 518 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua cho 103 lượt đơn vị; Bằng khen cho 876 tập thể và 925 cá nhân. UBND thành phố đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 1.834 lượt đơn vị; Bằng khen cho 11.588 lượt tập thể, 18.652 cá nhân (trong đó cán bộ cơ sở và người lao động trực tiếp là 17.772 cá nhân, chiếm 95,2%). 309 cá nhân được thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua thành phố và nhất là mỗi năm có hàng nghìn gương người tốt, việc tốt được tôn vinh và biểu dương mà tiêu biểu là 889 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt có mặt trong Đại hội hôm nay - Đó là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua của thành phố.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các tập thể và cá nhân đã lập được nhiều thành tích xuất sắc và được tặng thưởng các danh hiệu cao quý trong 5 năm qua.

Đại hội Thi đua yêu nước thành phố có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 5 năm (2010 - 2015), những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và làm tốt công tác khen thưởng trong 5 năm tới (2016 - 2020); giới thiệu đoàn đại biểu của thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Đồng thời là dịp để biểu dương, tôn vinh những tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống yêu nước, văn hiến và Anh hùng, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. Trước mắt tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm 2011-2015, tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội XII của Đảng, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, góp phần cùng cả nước xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

(*) Đầu đề do Báo Hànộimới đặt

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra sức thi đua, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh (*)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.