Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp tiếp công dân trước, trong và sau thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội

Hà Phong| 13/10/2015 06:22

(HNM) - Ngày 12-10, Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII.


Theo thông tin từ Ban Dân nguyện, giữa hai kỳ họp thứ chín, thứ mười, tại trụ sở tiếp công dân trung ương, đã tiếp gần 8.200 công dân đến trình bày trên 2.000 vụ việc. So với giữa hai kỳ họp trước, số lượt người giảm 25,4%, số vụ việc giảm 34,3% và giảm 0,2% số đoàn đông người. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, chuyển đổi mô hình chợ, đất nông lâm trường… Theo dự kiến, kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc ngày 20-10 tới, Ban Dân nguyện đề nghị, trước và trong thời gian diễn ra kỳ họp, công tác tiếp công dân cần bảo đảm hướng dẫn tận tình, đúng pháp luật; kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Trong chương trình làm việc, Ban Dân nguyện và Thanh tra Chính phủ thống nhất, Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan, UBND TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có liên quan tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các địa phương chỉ đạo, nắm chắc tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện, nhất là những vụ việc đông người, vượt cấp, gay gắt, kéo dài… ngay tại cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp tiếp công dân trước, trong và sau thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.