Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Đắk Lắk, Bến Tre, Quảng Nam và Bình Thuận

HNM| 14/10/2015 06:16

Ngày 13-10, tại TP Hạ Long, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh long trọng khai mạc Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2015- 2020. Ảnh: Báo Quảng Ninh


Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quảng Ninh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt là "phát triển nhanh, bền vững"; phát huy tốt vị thế được thiên nhiên ưu đãi nhiều điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phát triển công nghiệp khai khoáng, kinh tế biển và nằm trong các hành lang kinh tế của khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, phân tích kỹ, sâu sắc những cơ hội, thách thức, gắn với bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng để đưa ra được những giải pháp đồng bộ, khả thi, tạo đột phá để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa Quảng Ninh phát triển thực sự trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Quảng Ninh tập trung phát triển kinh tế biển; trong đó, đặc biệt coi trọng phát triển du lịch, tạo thương hiệu uy tín gắn với du lịch Hạ Long - di sản, kỳ quan thiên nhiên thế giới, phấn đấu để dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, Đại hội sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, lựa chọn bầu được những đồng chí có đủ đức, đủ tài, đủ nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm vào Ban Chấp hành khóa mới để cùng Ban Chấp hành lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; bầu những đại biểu tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

* Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đại hội cần phân tích, đánh giá sâu sắc về những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, chỉ rõ nguyên nhân, bài học để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục có hiệu quả nhằm xây dựng Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá ở khu vực phía Bắc, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp, là trung tâm về tài chính, thương mại, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ...

* Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tô Huy Rứa đề nghị Điện Biên cần tập trung phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, coi trọng giữ rừng, trồng rừng, trồng cao su, cà phê, chè, chăn nuôi gia súc; khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển một số ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp khai khoáng, thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, nhất là du lịch văn hóa, lịch sử và kinh tế cửa khẩu…

* Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ này là khai thác tốt tiềm năng lớn về tài nguyên đất bazan cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao như cà phê, cao su, phát triển chăn nuôi, nhất là phát triển chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng. Vì vậy, tỉnh Đắk Lắk cần tập trung lãnh đạo, đầu tư thỏa đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, chuyên canh, thâm canh cao, tăng năng suất, hiệu quả ngành nông nghiệp, nhất là chăn nuôi, rau, quả, gắn với công nghiệp chế biến…

* Sáng 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định đổi mới mô hình tăng trưởng là một giải pháp quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Để phát triển cao hơn theo yêu cầu của mô hình tăng trưởng mới, tỉnh Bến Tre không chỉ cần sử dụng nhiều hơn ba yếu tố đầu vào là tài nguyên thiên nhiên, vốn và số lượng lao động mà phải sử dụng nhiều hơn, hiệu quả hơn đồng thời bốn yếu tố đầu vào khác gồm chất lượng lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hình thành các đơn vị sản xuất cơ bản hoạt động hiệu quả cao và có cơ chế quản lý, chính sách kinh tế phù hợp…

* Sáng 13-10, tại TP Tam Kỳ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thời gian tới Quảng Nam cần chủ động huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, tạo sự liên kết, kết nối giữa Quảng Nam với các trung tâm phát triển thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và liên vùng Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phát huy hiệu quả cao hơn nữa các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế mở Chu Lai.

* Sáng 13-10, tại TP Phan Thiết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao yêu cầu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh thực hiện 3 giải pháp đột phá, chiến lược để thực hiện tốt các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bình Thuận cũng cần coi trọng phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Điện Biên, Đắk Lắk, Bến Tre, Quảng Nam và Bình Thuận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.