Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Phạm Quang Nghị dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Ngô Thì Nhậm

Nguyễn Tùng| 12/11/2015 00:09

(HNMO) – Tối 11-11, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành uỷ Hà Nội- đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của địa bàn dân cư số 9 phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng), tại Nhà hát Tuổi trẻ.

ỉ đạo Thành uỷ Hà Nội- đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc của địa bàn dân cư số 9 phường Ngô Thì Nhậm (quận Hai Bà Trưng), tại Nhà hát Tuổi trẻ. 


Đúng 19 giờ 30 phút, hàng trăm người dân cùng cán bộ trên địa bàn phường đã có mặt tại Nhà hát Tuổi trẻ nhận lẵng hoa tươi thắm từ đồng chí Phạm Quang Nghị nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – ngày 18/11/2015).

Đồng chí Phạm Quang Nghị cùng cán bộ, nhân dân phường Ngô Thì Nhậm chào cờ.


Nhân dân địa bàn dân cư số 9 cùng các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ đã có những tiết mục văn nghệ đặc sắc trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Cán bộ địa bàn dân cư số 9 đã báo cáo tổng kết việc thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn. Trong năm 2015, cả 3 tổ dân phố đều đăng ký và đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa; 234 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (97,5%). Trong năm, nhân dân địa bàn dân cư số 9 đã đoàn kết giúp đỡ nhau ổn định, phát triển kinh tế, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần tương thân, tương ái, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp.

Sau khi nghe báo cáo tổng kết và các tham luận của nhân dân trên địa bàn, đồng chí Phạm Quang Nghị đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước không khí ấm áp, tinh thần đoàn kết, bình đẳng, không phân biệt già, trẻ, trai, gái và tôn giáo của nhân dân. Đồng chí khẳng định chính sự đoàn kết từ gia đình, tổ dân phố đến phường, quận đã đóng góp vào sự thành công chung của Hà Nội cũng như cả nước.

Đồng chí Phạm Quang Nghị phấn khởi báo cáo nhân dân về thành công rực rỡ của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.


Tại cuộc gặp gỡ, đồng chí Phạm Quang Nghị đã báo cáo với nhân dân về kết quả thành công rực rỡ của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI vừa qua. Cả ba khâu: Chuẩn bị nội dung văn kiện; Công tác nhân sự; Tổ chức, điều hành trước, trong và sau Đại hội đều được thực hiện chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận và khoa học.

Đồng chí nhấn mạnh: “Bài học sâu sắc nhất là cán bộ phải biết khiêm tốn, học hỏi, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Việc dù khó đến mấy nếu được nhân dân ủng hộ cũng sẽ thành. Khi có sự quan tâm của nhân dân cùng tinh thần đại đoàn kết toàn dân thì việc lớn, việc nhỏ đều làm được”.


Đồng chí Phạm Quang Nghị mong rằng nhân dân, cán bộ phường Ngô Thì Nhậm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2015, nâng cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc để đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Đồng chí Phạm Quang Nghị nhận bản góp ý về quy hoạch sông Hồng, sử dụng tài nguyên nước của một cán bộ hưu trí

Đại diện 3 tổ dân phố trên địa bàn dân cư số 9 ký giao ước thi đua năm 2016

Đồng chí Phạm Quang Nghị trò chuyện với cán bộ nữ các cấp trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.


Tặng quà hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn dân cư số 9, phường Ngô Thì Nhậm
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Phạm Quang Nghị dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Ngô Thì Nhậm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.